{keywords}
 Sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không phải là sản phẩm thật

Theo Abbott, dòng thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân mới này giúp mọi người hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân và có các biện pháp chăm sóc sức khỏe kịp thời. Công nghệ mới nàycungx sẽ mở rộng nền tảng công nghệ cảm biến của Abbott, vốn đã được công ty tiên phong phát triển cho người mắc đái tháo đường từ năm 2014.

Ông Robert B. Ford, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Abbott cho biết: “Chúng tôi sử dụng sức mạnh của công nghệ để số hóa và cá nhân hóa việc chăm sóc sức khỏe, mở rộng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho nhiều người, tạo ra ngôn ngữ chung giữa bạn và bác sĩ của bạn - giúp bạn nắm giữ việc kiểm soát sức khỏe bản thân một cách chủ động hơn và tốt hơn. Chúng tôi đang tạo ra một tương lai mà việc chăm sóc sức khỏe cho bạn và những người thân yêu của bạn được cá nhân hóa và chính xác hơn. Tương lai đó đang được hiện thực hóa, và tiềm năng của nó thực sự đáng kinh ngạc".

Trước đó, hệ thống đo và theo dõi glucose FreeStyle Libre của Abbott đã giúp hơn 3 triệu người trên toàn thế giới liên tục theo dõi chỉ số glucose nhờ một cảm biến nhỏ đeo ở mặt sau cánh tay. Năm 2019, hệ thống FreeStyle Libre đã được trao giải thưởng Prix Galien Hoa Kỳ cho “Công nghệ Y khoa Tiên tiến nhất”.

{keywords}
 Hệ thống FreeStyle Libre của Abbott giúp những người mắc đái tháo đường đo và theo dõi mức glucose nhanh chóng mà không trích máu ngón tay

Theo báo cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), có đến 463 triệu người trưởng thành (độ tuổi 20 - 79) trên thế giới mắc đái tháo đường, tức cứ 11 người trưởng thành thì có một người phải chung sống với đái tháo đường. Tuy vậy, gần một nửa trong số họ chưa được chẩn đoán. Tại Việt Nam, số người mắc đái tháo đường được dự báo sẽ tăng nhanh từ 3,8 triệu người lên đến 6,3 triệu người vào năm 2045. Sự ra mắt của FreeStyle Libre góp phần hỗ trợ đắc lực người mắc đái tháo đường quản lý sức khỏe, nhất là trong bối cảnh tình trạng hậu Covid-19 đang ảnh hưởng đến ngày càng nhiều bệnh nhân trong đó có các bệnh nhân với bệnh lý nền.

Không chỉ đi đầu trong việc định hình tương lai của việc chăm sóc đái tháo đường, Abbott còn được công nhận vì những nỗ lực đổi mới nhằm cải thiện cuộc sống, bao gồm cả việc thay đổi công tác phòng ngừa và điều trị các bệnh không lây nhiễm.

Còn ống động mạch là một trong bốn bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, bên cạnh đái tháo đường, ung thư và các bệnh hô hấp mãn tính. Sáng chế đột phá Amplatzer Piccolo Occluder của Abbott là thiết bị giúp điều trị còn ống động mạch (PDA) ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh. Amplatzer Piccolo Occluder vốn được phát triển cho người lớn, được các nhà khoa học và kỹ sư của Abbott nghiên cứu để áp dụng công nghệ đột phá này trong điều trị cho trẻ sinh non. Thiết bị Amplatzer Piccolo Occluder, với kích thước chỉ bằng một hạt đậu, có thể giúp bác sĩ đóng lỗ hổng trong trái tim của trẻ sơ sinh để điều trị còn ống động mạch.

{keywords}
 

Sáng chế đột phá Amplatzer Piccolo Occluder của Abbott được nêu tên ở vòng chung cuộc bình chọn những ý tưởng thay đổi thế giới trong lĩnh vực Sức khỏe của Fast Company, tạp chí công nghệ và truyền thông kỹ thuật số uy tín trên thế giới. Ý tưởng thay đổi thế giới là một trong những giải thưởng lớn hàng năm của Fast Company, tập trung vào những ý tưởng và sự đổi mới mang lại lợi ích cho xã hội. Amplatzer Piccolo Occluder hiện đã có mặt tại Việt Nam.

Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025 của Việt Nam nêu rõ, các giải pháp trọng tâm bao gồm đẩy mạnh công tác dự phòng, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu để giảm các yếu tố nguy cơ, tăng tỷ lệ phát hiện và điều trị các bệnh không lây nhiễm. Abbott đã và đang liên tục mang đến những cải tiến và công nghệ mới nhất với mục đích giúp mọi người có cuộc sống trọn vẹn hơn nhờ có sức khỏe tốt hơn.

Ngọc Minh