Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với hơn 43.590 ca nhiễm mới và 238 trường hợp tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 2.934.178 và 132.302.

Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng chóng mặt suốt một tuần qua, giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân nên tránh xa các bữa tiệc đông người trong dịp quốc khánh.

{keywords}
 Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới

Bộ Y tế Brazil báo cáo có 33.663 ca nhiễm mới trong ngày 4/7, đưa tổng số người bệnh lên 1.577.004. Số tử vong mới được phát hiện là 1.011, nâng tổng số người thiệt mạng lên 64.265.

AP cho biết, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phê chuẩn đạo luật yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, cũng như khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đạo luật không bắt buộc dân chúng đeo khẩu trang khi ở nhà thờ, trường học hay xí nghiệp.

Nước Nga trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 168 ca tử vong, đưa số người thiệt mạng lên hơn 10.000. Số ca nhiễm mới là 6.632, nâng tổng số người bệnh lên 674.515.

Reuters trích nguồn tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã ghi nhận hơn 24.000 ca nhiễm và 610 ca tử vong trong ngày 4/7, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 673.904 và 19.279.

Trong đó, ổ dịch lớn nhất Ấn Độ là bang Maharashta phát hiện thêm 6.364 ca bệnh trong 24 giờ qua.

Tờ India Express nhận định, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao như hiện nay thì Ấn Độ có khả năng ‘soán ngôi’ Nga, trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới trong tuần này.

Theo đài NHK, thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong ngày 4/7 phát hiện thêm 131 ca mới, bao gồm khoảng 100 trường hợp ở độ tuổi từ 20 tới 30, làm việc trong các tụ điểm ăn chơi về đêm thuộc hai quận Shinjuku và Ikebukuro.

Số ca nhiễm tăng đột biến những ngày gần đây tại Tokyo đã buộc Thị trưởng Yuriko Koike kêu gọi người dân không nên đi tới những tỉnh khác, nhằm tránh virus có thể phát tán rộng hơn. 

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/7 thông báo bất kỳ công sở nào không làm theo những quy tắc y tế phòng dịch có thể sẽ buộc phải ngừng hoạt động. Đồng thời, các cơ quan công quyền sẽ từ chối phục vụ người dân không đeo khẩu trang.

Theo Reuters, việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng có liên quan tới số ca nhiễmở Iran gần đây có dấu hiệu gia tăng. Hôm 4/7, nước này phát hiện thêm 2.449 ca nhiễm mới và 148 trường hợp tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/7 tuyên bố sẽ cho dừng thử nghiệm điều trị Covid-19 khi kết hợp giữa thuốc chống sốt rét Hydroxychloroquine và thuốc trị HIV Lopinavir/ Ritonavir, với lý do hai loại thuốc trên thất bại trong việc giảm tỷ lệ tử vong.

“Kết quả thử nghiệm cho thấy, sự kết hợp giữa Hydroxychloroquine và Lopinavir/Ritonavir không làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm Sars-CoV-2. Do vậy, cơ quan giám sát đã quyết định ngừng toàn bộ các cuộc thử nghiệm ngay lập tức”, thông cáo của WHO nêu rõ.

Tuấn Trần

Mỹ lo bùng dịch Covid-19 sau quốc khánh

Mỹ lo bùng dịch Covid-19 sau quốc khánh

Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Nhật, trong khi nhà chức trách Mỹ lo ngại dịch tái bùng phát mạnh ở nước này sau lễ kỷ niệm quốc khánh 4/7.

Thế giới 7 ngày: Covid-19 lây lan mạnh khắp thế giới

Thế giới 7 ngày: Covid-19 lây lan mạnh khắp thế giới

Tuần qua, số ca nhiễm và tử vong mới hầu hết vẫn đến từ các điểm nóng như Mỹ, Brazil, Ấn Độ...