Vodafone-4.jpg
Các nhà mạng Ấn Độ đang rủ nhau "chết tập thể"? (Ảnh minh họa)

Cuộc đấu giá giấy phép triển khai mạng di động 3G của Ấn Độ đã thành công “vượt mức” với việc Vodafone và Bharti Airtel cùng với 9 nhà mạng khác đã bỏ ra hơn 12 tỷ USD để giành lấy cho mình một giấy phép. Các nhà phân tích thị trường viễn thông Ấn Độ và thế giới đã vô cùng “choáng váng” vì mức giá được cho là không tưởng này. Họ đặt câu hỏi: Không biết các nhà mạng của đất nước này sẽ làm cách nào để thu hồi vốn cũng như tìm kiếm lợi nhuận trong khi doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) chỉ đạt khoảng dưới 5 USD/tháng và chỉ có khoảng 5% trong tổng số 586 triệu thuê bao đang sử dụng smartphone.

Ngày 9/4/2010, Ấn Độ chính thức tổ chức cuộc đấu giá 93 giấy phép triển khai mạng 3G tại 22 vùng viễn thông (telecommunications zone) của nước này. Kéo dài hơn một tháng, cuộc đấu giá này được cho là sẽ chấm dứt trong tuần này với việc một công ty viễn thông sẽ phải bỏ ra khoảng 134,7 tỷ rupee (khoảng 3 tỷ USD) để giành được một giấy phép.

“Có vẻ như các nhà mạng đã vung tay quá trán và lâm vào một cuộc đua với đích đến là… vực thẳm”, Saeed Baradar, một nhà phân tích của ngân hàng Societe General SA tại London bình luận, “Tại Ấn Độ, nơi đa phần dân số sống ở nông thôn nên dịch vụ thoại vẫn là cốt lõi nên việc phải bỏ ra từ 2,8 đến 3 tỷ USD chắc chắn sẽ là ác mộng với các nhà mạng trong tương lai”.

Theo ước tính của công ty Nomura Holdings, chính phủ Ấn Độ kỳ vọng sẽ “kéo lại” được khoảng 0,5 điểm phần trăm cho khoản thâm hụt GDP hồi năm ngoái từ việc thu về 350 tỷ rupee từ cuộc đấu giá này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ CNTT và Truyền thông Ấn Độ Andimuthu Raja đã dự đoán cuộc đấu giá sẽ mang về hơn 500 tỷ rupee. Theo tiết lộ của ông bộ trưởng, ngày 19/3 vừa qua Bharti, Vodafone India, Aircel, Idea Cellular, liên doanh giữa DoCoMo (Nhật Bản) và Tata Teleservices (Ấn Độ) và Reliance Communications đã nộp vào hơn 5 tỷ USD tiền đặt cọc để tham gia đấu giá giấy phép tại 22 vùng.

Một số chuyên gia khác lại đưa ra lý giải cho việc các nhà mạng Ấn Độ đua nhau đẩy giá lên quá cao là vì họ có tâm lý “sợ hãi”. Theo quy định của cuộc đấu giá, tại mỗi vùng (trong tổng số 22 vùng viễn thông) sẽ chỉ có 3  giấy phép được cấp và nếu không quyết liệt, các nhà mạng sẽ không còn băng tần để triển khai hoạt động kinh doanh cũng như đánh mất những khách hàng giàu có, sử dụng smartphone và có nhu cầu Internet di động tốc độ cao.

“Chúng tôi tin rằng cuộc đấu giá này đã bị đẩy lên mức nguy hiểm và giấy phép 3G sẽ “xé toạc” mọi bảng cân đối kế toán của những kẻ chiến thắng”, Chordia, chuyên gia phân tích của hãng tư vấn đầu tư chứng khoán Kotak Institutional Equities nói với các khách hàng và miêu tả cuộc đấu giá này là “sự pha loãng giá trị”. Theo tính toán của Chordia, nhà mạng Bharti sẽ hút thêm được khoảng 23 triệu thuê bao Internet di động đến năm 2013 trong khi ARPU vẫn chỉ dao động ở mức 3-4 USD/thuê bao/tháng. Hồi tháng trước, Bharti công bố ARPU của họ đạt 4,8 USD/thuê bao/tháng.

Với những nhà mạng đang có vùng phủ sóng trên khắp đất nước như Vodafone, họ không còn sự lựa chọn nào khác là phải tham gia vào cuộc đua “vô tiền khoáng hậu” này vì không có giấy phép 3G đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh dài hạn, chuyên gia Baradar của Societe Generale nhận xét. Việc giá một giấy phép triển khai trên toàn quốc bị đẩy lên quá cao sẽ khiến ít nhất 6 nhà mạng Ấn Độ phải thay đổi kế hoạch của mình bởi mỗi vùng sẽ chỉ có 3 giấy phép nên cơ hội chiến thắng sẽ chỉ dành cho khoảng một nửa số hãng viễn thông đang hoạt động ở Ấn Độ, chuyên gia Chordia nói.

Theo Business Week