“Giai đoạn hai của cuộc tập trận Malabar 2021 đã được khởi động ở Vịnh Bengal giữa Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia. Vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, những cây cầu hữu nghị, đối tác trên biển, hợp tác hải quân và sự tương tác”, hãng tin ANI dẫn bài đăng trên Twitter hôm 12/10 của phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ.

{keywords}
Các chiến hạm tham gia giai đoạn hai của cuộc tập trận Malabar 202. Ảnh: ANI/ Twitter

Theo hãng tin ANI, lần tập trận này là giai đoạn hai của cuộc tập trận Malabar 2021, diễn ra từ ngày 12-15/10 ở Vịnh Bengal. Giai đoạn một đã được tiến hành ở biển Philippines từ 26-29/8. Giới chức quân sự Ấn Độ cho biết, giai đoạn hai của cuộc tập trận sẽ tập trung vào các bài diễn tập chống ngầm, chống hạm cũng như nâng cao khả năng tác chiến của thủy thủ.

{keywords}
Ảnh: ANI/ Twitter
{keywords}
Ảnh: ANI/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ/ Twitter

Video: DD News

                                                >>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Tiêm kích Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Tiêm kích Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Các tiêm kích trong biên chế Không quân-Hải quân Trung Quốc những ngày gần đây đã tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Đàm phán thất bại, xe tăng Trung Quốc tập trận rầm rộ sát Ấn Độ

Đàm phán thất bại, xe tăng Trung Quốc tập trận rầm rộ sát Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận xe tăng ở cấp trung đoàn ngay sau khi đàm phán biên giới với Ấn Độ thất bại.