An Hiệp là một trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Toàn xã có 7 ấp, 4.235 hộ, với 16.875 khẩu, trong đó, dân tộc Khmer 2.685 hộ, chiếm gần 64%. 

Những năm qua, với sự quan tâm chăm lo của Ðảng và Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện. Ðặc biệt, nhiều hộ tự thân vượt khó vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, từ đó có điều kiện đóng góp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.

an hiệp.jpg
 Diện mạo xã An Hiệp ngày càng khang trang. 

UBND xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể xã An Hiệp, huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của mục tiêu và nội dung 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao thành công, việc đầu tiên Đảng ủy, UBND xã thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tự giác thực hiện chương trình. Do đó, các cấp, các ngành đã triển khai hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng người dân.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh. Địa phương vận động kinh phí được 200 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, đặc biệt là xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã, có chiều dài 2.200m, vận động người dân lắp đặt được 16 camera trên tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và 300 triệu đồng mua phần đất để mở rộng và nâng cấp Trạm Y tế xã trong năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp, hạ tầng ở xã An Hiệp được đầu tư đồng bộ, có 2 tuyến đường xã chiều dài hơn 12km; tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Diện mạo của xã thay đổi rõ nét, những tuyến đường liên ấp, liên xã được trải nhựa và bêtông hóa; các công trình phúc lợi, trường, trạm được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng khang trang; tuyến quốc lộ và tỉnh lộ được xây dựng trụ cột cờ và lắp bóng đèn thắp sáng, khuôn viên nhà dân được chỉnh trang sạch đẹp...

Cùng với đó, thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị đạt theo tiêu chí đề ra, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.