Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã gấp rút tập trung hoàn thiện thêm 4 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn và một số tiêu chí thành phần của các tiêu chí y tế, môi trường. Đặc biệt, phải xây dựng ít nhất một mô hình thôn, xóm thông minh và ít nhất một lĩnh vực kinh tế - xã hội nổi trội. 

Camera an ninh "phủ sóng" rộng khắp các ngõ xóm của xã Kim Thái. 

Đây là nhiệm vụ khó bởi tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã còn chậm, sản xuất nông nghiệp chưa có bước đột phá, đặc biệt là nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở cả cán bộ xã và người dân chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục điểm yếu để đạt mục tiêu đề ra. 

Về tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể hỗ trợ người dân khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ du lịch tâm linh. Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm. Từ việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân của người dân năm 2022 đạt 73 triệu đồng. 

Ngoài 2 sản phẩm chủ lực truyền thống là lạc và lúa Bắc thơm, trên địa bàn xã xây dựng và phát triển được 3 sản phẩm OCOP bao gồm: kẹo lạc, kẹo dồi của Cơ sở sản xuất bánh kẹo Lê Giáp; dầu lạc nguyên chất của Cơ sở sản xuất Tiến Thuấn, cùng ở đội 9, xóm 3. Các sản phẩm chủ lực của xã đã được cấp mã vùng trồng và chứng nhận an toàn thực phẩm, 12% sản phẩm chủ lực đã được tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử. 

Với nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng xóm thông minh, xã đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. 

Đến nay, ngoài việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và lấy ý kiến của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, xã còn đẩy mạnh quảng bá về hình ảnh, giá trị các điểm du lịch tâm linh ở địa phương trên Trang thông tin điện tử của xã.

Xã lắp đặt 8 điểm phát sóng wifi miễn phí ở các điểm công cộng như: Bộ phận Một cửa xã, Trạm Y tế, Bưu điện văn hóa xã, các điểm du lịch tâm linh, đáp ứng nhu cầu truy cập Internet, khai thác thông tin của người dân và khách du lịch. Xã cũng đã thành lập 15 tổ công nghệ số cộng đồng, ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. 

Hiện tại trên 90% người dân của xã trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh. 75% dân số của xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực truyến do cơ quan Nhà nước cung cấp. 

Đội 9, xóm 3 được xã chọn làm điểm xây dựng xóm thông minh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Ngoài việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, xóm có 3 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của người dân được ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc, giới thiệu và bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Hệ thống wifi và camera an ninh bao phủ địa bàn toàn xóm. Cán bộ xóm sử dụng ứng dụng trên nền tảng số để triển khai công việc của thôn và thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. 

Nhờ đó, đến hết năm 2022, xã Kim Thái đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều tiêu chí vượt so với quy định như: tiêu chí thu nhập vượt 1 triệu đồng; mô hình văn hóa, thể thao, nghệ thuật quần chúng đặc thù thu hút trên 60% người dân cư trú trên địa bàn tham gia; mỗi thôn, xóm có ít nhất 1 câu lạc bộ văn hóa truyền thống. 

Hiện tại 100% thôn, xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 90% người dân có sổ khám bệnh điện tử. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện nền nếp, với trên 90% số hộ thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh mẽ. 

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, diện mạo nông thôn đổi thay tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân chú trọng thực hiện chuyển đổi số toàn diện tại địa phương, quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Phấn đấu hết năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm; 15/15 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 90% lao động qua đào tạo và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Quỳnh Nga