Giải Marathon Đất Mũi 2022 - Cúp Petrovietnam đã thu hút gần 2.000 vận động viên (VĐV) là người lao động ngành Dầu khí đến từ 28 đơn vị trong ngành. Trong đó, đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) là đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc nhất khi hai cô gái “vàng” của PVFCCo là Hứa Thanh Giang và Nguyễn Thị Minh Hiền đã “ẵm trọn” thành tích cao nhất (nữ) trong làng vận động viên dầu khí tham dự giải. Chị Hứa Thanh Giang đã về Nhất chung cuộc và về Nhất ngành Dầu khí ở cự ly 21km; chị Nguyễn Thị Minh Hiền đoạt giải Nhì chung cuộc và giải Nhất ngành Dầu khí ở cự ly 42km.

Chị Hứa Thanh Giang chia sẻ, chị rất ấn tượng với hành trình lần này, bởi không những được tham gia ở một giải thi đấu quy mô lớn, mà chị còn có cơ hội được du lịch tại vùng cực Nam của Tổ quốc, nơi lần đầu tiên chị được đặt chân đến, trải nghiệm những cảnh sắc, đặc sản đặc trưng của vùng Đất Mũi.

Đánh giá về giải đấu, chị Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết BTC đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cho các VĐV, góp phần vào thành công của mùa giải. Đã từng tham gia nhiều giải marathon khu vực miền Tây nên chị không quá bất ngờ với cung đường chạy có nhiều chướng ngại vật. “Đặc trưng đường chạy ở miền Tây là như vậy, nên mình cũng đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua quãng đường 42km. Bên cạnh đó, CLB chạy của Phú Mỹ cũng được Ban lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện phát triển nên chúng tôi đã rất tích cực rèn luyện và quyết tâm đạt thứ hạng cao bằng tất cả khả năng” - chị Hiền cho biết.

 Anh Đặng Minh Long (thứ 2 từ phải qua) là VĐV đoạt thành tích cao nhất ngành Dầu khí và giải 3 chung cuộc ở cự ly 42km

Đến từ đội Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), anh Đặng Minh Long là VĐV đoạt thành tích cao nhất ngành Dầu khí và giải 3 chung cuộc ở cự ly 42km dành cho nam. Chia sẻ về mùa giải lần này, anh Long cho biết chuyến hành trình đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu sắc. Đặc biệt buổi tối trước ngày thi đấu, tuy phải ngủ lều tập trung nhưng đây lại là dịp để anh em có cơ hội kết nối, chia sẻ với nhau hơn. 

Đoàn PTSC tham gia mùa giải với khoảng 70 VĐV tham dự, cũng là một trong số đơn vị đạt thành tích cao trong ngành Dầu khí với tổng cộng 8 giải được trao. 

Anh Đỗ Khắc Minh, VĐV đến từ đội Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là VĐV có thành tích cao nhất ngành Dầu khí và đứng hạng tư chung cuộc ở cự ly 21km nam. Lần đầu tiên được đến mũi Cà Mau, tham gia một giải đấu quy mô tại đây đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ. “Đặc biệt nhất là đêm trước thi đấu, 10-15 anh em gần như là chen nhau ngủ trong căn phòng homestay nhỏ xíu, khiến tôi có cảm giác như đang quay trở lại thời sinh viên vậy. Hơi “khổ” chút nhưng vui lắm!” - anh Minh hài hước chia sẻ.

Trong mùa giải này, đoàn PVEP còn có VĐV Lê Trung Tâm đoạt giải 3 ngành Dầu khí ở cự ly 42km nam; một giải 3 (nữ) và một giải khuyến khích (nam) ở cự ly 21km; đồng thời được BTC trao 3 giải phụ ở lứa tuổi 30-39 (nam) 40-49 (nữ) và trên 50 (nam).

 VĐV Đỗ Khắc Minh nhận giải cao nhất ngành Dầu khí ở cự ly 21km

Đoàn PVEP có hơn 30 VĐV tham gia giải đấu lần này, tập trung các anh em đến từ các đơn vị ở Hà Nội, Vũng Tàu và TP.HCM. Vì vậy, đây cũng là dịp hiếm có để tất cả các thành viên của CLB chạy có dịp gặp gỡ giao lưu, để lại nhiều kỷ niệm đẹp tại vùng đất cuối trời Tổ quốc.

Đến từ Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), chị Vương Thị Hiền là VĐV nữ đã đạt thành tích cao nhất mùa giải đồng thời cao nhất ngành Dầu khí ở cự ly 10km. Chị Hiền cho biết, đối với chị, giải Marathon Đất Mũi 2022 là một hành trình nhiều kỷ niệm. Bên cạnh được khám phá vùng đất cực Nam của Tổ quốc, chị còn ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của người dân Đất Mũi.

Ngoài VĐV Vương Thị Hiền đạt thành tích cao nhất, đoàn PV Drilling cũng đoạt thêm 2 giải khuyến khích của Công đoàn DKVN tại cự ly 10km nam và nữ.

Ông Hồ Trọng Thoán, Chủ tịch Công đoàn PV Drilling cho biết, trong thời gian qua, phong trào chạy bộ tại PV Drilling đã được thúc đẩy và lan tỏa đến rất nhiều thành viên tại Tổng Công ty thông qua các giải chạy nội bộ cũng như giải chạy ngành Dầu khí, như giải chạy PVD Run for future, PVD Chào Xuân, Xuân Dầu khí. Người lao động tại PVD Runners Club cùng nhau chia sẻ năng lượng, gắn kết đam mê để đạt đến những mục tiêu mới, thành tích mới cho bản thân.

Ngọc Minh