“Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống Sky Sabre ở Ba Lan, như một động thái của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường an ninh sườn phía đông, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Wallace nói trong chuyến thăm thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm nay (17/3).

{keywords}
Hệ thống phòng không Sky Sabre. Ảnh: Military Wiki

“Chúng tôi sẽ chuyển hệ thống phòng không tầm trung Sky Sabre cùng 100 nhân viên quân sự tới Ba Lan, nhằm đảm bảo chúng tôi sát cánh cùng chính quyền sở tại, và bảo vệ không phận Ba Lan khỏi bất kỳ sự gây hấn nào. Dĩ nhiên, hệ thống tên lửa sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói thêm.

Theo các nguồn tin quân sự Anh, tên lửa Sky Sabre có tầm bắn tối đa là 45km, với tốc độ bay cao nhất lên tới Mach 4, tương đương 1.372 m/s. Do vậy, nó đủ khả năng bắn hạ các loại máy bay tiêm kích hoặc bom thông minh của đối phương.

Trong khi đó, giới chức Ukraine hôm nay đã công bố một số thông tin sơ bộ về tình hình của người dân trú ẩn trong Nhà hát kịch ở thành phố cảng Mariupol bị quân đội Nga không kích trước đó.

“Sau một buổi đêm kinh khủng vì thiếu sự chắc chắn, sáng nay, ngày xung đột thứ 22 đã có một số tin tốt tới từ Mariupol. Nhiều người dân trong hầm trú bom đã sống sót và ra ngoài. Công việc dọn dẹp đống đổ nát đã bắt đầu”, hãng tin Al Jazeera dẫn nội dung bài đăng trên Facebook của nghị sĩ Ukraine Serhiy Taruta.

Còn theo nghị sĩ Ukraine Olga Stefanishyna, hàng trăm dân thường đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của nhà hát. “Hầm trú ẩn nằm dưới Nhà hát Mariupol đã chịu được cuộc không kích. Khoảng 130 người dân đã được cứu. Điều này thật kỳ điệu, trong khi các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những người còn bị mắc kẹt”, nghị sĩ Stefanishyna cho biết.

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cuộc đàm phán giữa phái đoàn nước này và các nhà ngoại giao Ukraine vẫn đang tiếp tục.

“Việc đàm phán đang tiếp diễn. Phái đoàn của chúng tôi đang rất nỗ lực và tỏ ra sẵn sàng hơn nhiều so với những người đồng cấp Ukraine. Các điều kiện của chúng tôi cực kỳ rõ ràng và đầy đủ, khiến các nhà đàm phán Ukraine phải chú ý”, ông Peskov nói với hãng tin Al Jazeera.

>>> Cập nhật chiến sự Nga - Ukraine hôm nay

Tuấn Trần

Ông Putin đổ lỗi cho Kiev, Ukraine tuyên bố bắt đầu phản kích Nga

Ông Putin đổ lỗi cho Kiev, Ukraine tuyên bố bắt đầu phản kích Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow từng nêu giải pháp tránh đổ máu khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine nhưng phía Kiev từ chối.

Mỹ tuyên bố “không hứng thú bị kéo vào Thế chiến 3” vì Ukraine

Mỹ tuyên bố “không hứng thú bị kéo vào Thế chiến 3” vì Ukraine

Theo Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki, chính sách chống lập vùng cấm bay ở Ukraine của Mỹ sẽ không thay đổi.