Theo Reuters, đúng 12h00 (giờ địa phương) ngày 17/6, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, gia đình Thân vương xứ Wales, vợ chồng Công chúa Anne, vợ chồng Hoàng tử Edward xuất hiện tại ban công Cung điện Buckingham để chào đón người dân đến mừng lễ Trooping the Color.

Trooping the Color là lễ kỷ niệm thường niên, được tổ chức để vinh danh ngày sinh nhật của các Vua Anh trong hơn 260 năm qua. Năm nay, hơn 1.500 binh sĩ, 300 con ngựa và 400 nhạc sĩ cùng thực hiện lễ diễu hành mừng sinh nhật đầu tiên của Vua Charles III với vai trò tân vương.

Theo ghi nhận, khoảng 8.000 người dân đã đổ về trung tâm thủ đô nước Anh để chứng kiến nghi thức.

Ngày sinh thật của Vua Charles III là vào 14/11. Tuy nhiên, quân vương Anh mỗi năm theo truyền thống sẽ tổ chức hai lễ đón sinh nhật, trong đó có một sự kiện dành cho công chúng và một sự kiện dành riêng cho gia đình.

Lý do Hoàng gia Anh chọn tháng 6 để tổ chức lễ diễu hành và các lễ hội mừng sinh nhật là bởi thời tiết thuận lợi. Truyền thống diễu hành mừng sinh nhật quân vương bắt đầu từ năm 1748, dưới thời Vua George II.

Một số hình ảnh lễ diễu hành mừng sinh nhật Vua Charles III:

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters