XEM CLIP:

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày hôm nay dự báo có gần 750 chuyến bay đến và đi với hơn 121 nghìn khách. Riêng khách quốc nội ước đạt hơn 93.000 khách (với hơn 39.000 khách đi và hơn 54.000 khách đến). 

Dù lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đông, tuy nhiên, tình hình hoạt động, an ninh tại đây vẫn đảm bảo. 

Trước khu vực sảnh, cổng nhà ga quốc nội đến được bố trí lực lượng anh ninh đứng điều tiết, phần luồng. Lượng taxi, xe công nghệ được điều phối ra vào ổn định. Khu vực bãi xe bố trí không gian làm bãi đệm cho taxi lưu thông nhanh đến điểm đón xe làn C và D. 

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9 có khoảng 54.000 khách từ các tỉnh đổ về TP.HCM bằng đường hàng không. Ảnh: Như Sỹ

Cao tốc, quốc lộ hướng về TP.HCM tê liệt

Ghi nhận chiều cùng ngày, giao thông trên quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Đông, miền Tây vào TP.HCM đều xảy ra ùn tắc cục bộ. Ô tô và xe máy ùn ùn trở lại TP.HCM khiến tình hình giao thông lộn xộn, tai nạn đã xảy ra.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều nay xảy sự cố tai nạn gần cầu Long Thành theo hướng về TP.HCM khiến giao thông ùn tắc kéo dài 6km ở phía tỉnh Đồng Nai.

Kẹt xe 6km trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng đi TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng
Ảnh: Chí Hùng
Nguyên nhân là do xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn đoạn gần cầu Long Thành. Ảnh: Chí Hùng
Tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Ảnh: Chí Hùng
Nhiều xe đi vào làn khẩn cấp để vượt lên trước. Ảnh: Chí Hùng
Trước trạm thu phí Long Phước và tuyến cao tốc qua địa bàn TP.HCM thông thoáng. Ảnh: Chí Hùng

Ở cửa ngõ phía Tây, lượng xe đổ về TP.HCM đông đúc gây ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng làm việc hết công suất.

Lượng người quá đông ở các tỉnh Miền Tây quay trở lại TP.HCM bằng xe khiến ùn tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ 1A. Ảnh: Đình Tuyến
Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong được tăng cường hỗ trợ điều tiết phân luồng ở các giao lộ. Ảnh: Đình Tuyến

Ở phía Đông, tuyến quốc lộ 1A, qua tỉnh Đồng Nai, đoạn huyện Xuân Lộc, lượng xe theo hướng vào Nam đông đúc. Ô tô nhích từng chút một, nối đuôi kéo dài nhiều km. Nhiều xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc leo lên lề, tìm đủ cách vượt qua điểm kẹt xe. Nhiều người bơ phờ, mệt mỏi.

Quốc lộ 1A hướng vào TP.HCM qua địa bàn tỉnh Đồng Nai kẹt cứng

Tại khu vực phà Cát Lái xảy ra tình trạng kẹt xe. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) nhận định chiều 4/9 là cao điểm ùn ứ tại phà Cát Lái.

Tại phía Nhơn Trạch hàng, ngàn phương tiện gồm ô tô, xe máy xếp hàng để chờ lên phà. Do phà ít, hạn chế số lượng phương tiện nên khó giải quyết ùn ứ nhanh.
Đơn vị đã bố trí tối đa nhân lực và 7 phà để phục vụ người dân di chuyển. Tuy nhiên, từ thời điểm 16h, lượng khách đi qua phà ngày càng đông khiến nơi đây bị ùn ứ.
Chiều ngược lại đường thoáng
Hàng trăm xe máy trên chuyến phà trở về TP.HCM. Phần lớn đây là khách du lịch Vũng Tàu trở về thành phố sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại Đồng Nai, trưa nay thời tiết mưa lớn ở nhiều địa phương. Đường trơn trợt, các xe chạy chậm. Điều này cũng khiến việc trở về thành phố của người dân gặp khó khăn.

Cũng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Bình Thuận, xe cộ khá đông đúc. Nhiều người cấp tập trở về phía Nam sau kỳ nghỉ lễ. Dọc đường, trời mưa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Cũng tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra va chạm giao thông. Hai xe máy sau sự cố nằm giữa quốc lộ, khiến giao thông ùn tắc. Cảnh sát giao thông, 113 được huy động điều tiết, phân làn. Xe cộ qua khu vực nhích từng chút một.

Trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, qua huyện Thuận Nam, dòng xe kẹt cứng, nối dài nhiều km. Một số ô tô còn lấn sang làn đường ngược chiều để thoát khỏi khu vực bị ùn tắc. Ảnh: Xuân Ngọc

Hiện trường sự cố tai nạn giữa hai xe máy gây cản trở giao thông. Ảnh: Xuân Ngọc
Đến 18h30, dòng người người vẫn tiếp tục đổ về khu vực phà Cát Lái hướng từ các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đổ về TP.HCM.
Nhiều người dân vẫn "chôn chân" tại đây