Từ khi ra mắt, “tuần trăng mật” của Apex Legends chưa kết thúc khi tựa game này đang tiếp tục thống trị nền tảng stream Twitch. Tốc độ phát triển như vũ bão của Apex Legends khiến tôi liên tưởng đến cách Fortnite thống trị cả thị trường game bắn súng sinh tồn năm 2018.

Tuy nhiên, Apex Legends cần có sự thay đổi nếu muốn trở thành kẻ phá vỡ thế độc tôn của Fortnite.

Apex Legend cần loại bỏ hệ thống loot box. Ảnh: EA

Hoang phí tiền khi mua loot box

Hiện nay, cửa hàng của Apex Legends khá đơn giản và tương tự Overwatch. Nó có hòm loot box, những vật phẩm trang trí như phục trang, banner cho các nhân vật. Hơn nữa, vào tháng 3 năm nay, Respawn Entertainment sẽ công bố "vé vào cổng" giống Battle Pass của Fortnite.

Tuy nhiên, hệ thống loot box của Apex Legends khá tệ. Mặc dù tỷ lệ rơi vật phẩm đã được công bố nhưng bạn sẽ cảm nhận nó tệ như thế nào cho đến khi bạn chi quá nhiều tiền hoang phí vào game.

Tôi đã trả 100 USD, gấp 1,6 lần giá bán các trò chơi bản quyền như Overwatch, God Eater 3, Final Fantasy XV... để mua loot box và xem những gì nhận được có đáng giá không. Tuy nhiên, những gì tôi nhận được gồm 2 trang phục huyền thoại, 2 banner huyền thoại, một phục trang vũ khí và các nguyên liệu chế tạo khác. Chúng không tương xứng với 100 USD tôi bỏ ra.

Bên cạnh đó, một chủ đề trên Reddit thảo luận về việc game thủ thử chi 500 USD cho các hộp xổ số nhằm sở hữu con dao “Wraith Heirloom” siêu hiếm. Anh ta nghĩ rằng với 30 hộp sẽ chắc chắn nhận được nó. Cuối cùng, anh chàng vẫn trắng tay vì trong các loot box không có set đồ “Heirloom” nào cả.

Thay đổi hoặc là chết

Những hòm loot box là minh chứng cho thấy Fortnite, đối thủ cạnh tranh với Apex Legends đang làm tốt hơn. Người chơi Fortnite chưa bao giờ phàn nàn về vật phẩm trong game.

Fortnite chỉ đơn giản là tập trung vào Battle Pass và hệ thống cửa hàng. Không ai khó chịu về việc kiếm tiền của Fortnite bởi vì bạn biết chính xác những gì sẽ nhận được.

Còn với cửa hàng Apex Legends, nhà sản xuất chỉ bán những hộp loot box có tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm rất thấp. Mỗi hộp chỉ chứa 3 vật phẩm.

Chỉ có 3 vật phẩm trong mỗi hộp xổ số. Ảnh: EA

Hơn nữa, EA thu lợi từ Apex Legends bằng những mánh khoé cực kì tinh vi. Ví dụ như game sẽ dừng thưởng cho người chơi khi đạt đến ngưỡng nhất định. Kể cả khi bạn chơi 100 trận thì cũng không có 100 hộp loot box miễn phí.

Mặt khác, những hộp loot box này đang tạo mối nguy cờ bạc cho giới trẻ. Với sự phát triển mạnh mẽ và thống trị trên Twitch, chắc chắn lượng người chơi từ 6 đến 18 tuổi của tựa game này không ít. Không như Fortnite, lượng người chơi trẻ tuổi này thường có xu hướng bị hấp dẫn bởi các hộp loot box may rủi trong Apex Legends. Họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để sở hữu những set đồ quý hiếm.

Tôi không nghĩ rằng đây là một mô hình kinh doanh tốt của Apex Legends. Khi nhìn vào Fortnite và Overwatch, Fortnite tạo ra lợi nhuận mà không cần hệ thống loot box. Trong khi đó, Overwatch đang bị game thủ quay lưng và đây cũng là một phần lý do khiến doanh thu của Blizzard giảm sút trầm trọng.

Tóm lại, những yếu tố mở hộp may rủi dường như là "đặc sản" không thể thiếu của EA. Quá nhiều lần cộng đồng game thủ lên tiếng vì hành động "hút máu" bằng loot box, có thể kể đến FIFA 18 và Battlefield V của hãng.

Do đó, hệ thống hộp xổ số sẽ từ từ giết chết Apex Legends. Nếu tựa game này muốn bước lên vị thế như Fortnite, nhà sản xuất cần loại bỏ loot box.

Theo Zing