Bóng đá Anh hồi cuối tuần có cuộc nói chuyện về nhu cầu và kháo khao giành chiến thắng. Điều này được phơi bày bởi Pep Guardiola, một đại diện tiêu biểu cho thành công, người chia sẻ vào giai đoạn cầu thủ đã cảm thấy no nê với vinh quang.

Arsenal đại diện cho khát vọng mà Pep nhắc đến

"Tôi từng vô địch quốc gia 4 lần liên tiếp ở Tây Ban Nha với tư cách là một cầu thủ, và giải thứ năm không còn như trước, cảm giác cũng giảm đi với lần thứ 6. Tôi không còn đói khát nữa. Những gì chúng tôi làm sẽ được ghi vào sử sách, nhưng đó đã là quá khứ".

Đó là thời kỳ Pep Guardiola là thành viên "Dream Team" của Barcelona dưới sự dẫn dắt của Johan Cruyff. Họ vô địch La Liga 4 lần liên tiếp các mùa 1990-91, 1991-92, 1992-93 và 1993-94. Đây là lịch sử và sau có CLB tự suy yếu dù còn những cầu thủ chất lượng.

Pep vô địch Premier League 4 trong 5 mùa gần nhất cùng Man City. Với thuyền trưởng người Tây Ban Nha, đội chủ sân Etihad cũng giành 4 League Cup và 1 FA Cup. Có vẻ như các học trò của ông chỉ bị quyến rũ bởi thách thức Champions League.

Guardiola bị kích thích bởi sức cạnh tranh của đội đầu bảng Arsenal, đối thủ mà Man City đang cố gắng bám đuổi.

Arsenal chính là đại diện cho khát vọng chiến thắng và đói danh hiệu mà Guardiola đề cập. "Họ có tất cả". Yếu tố này là chất lượng bóng đá xuất sắc, nhưng trên hết là niềm đam mê.

"Cách họ ăn mừng bàn thắng, cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau. Đó là bóng đá và chúng tôi không có nó vào thời điểm này", Pep than thở khi đội của ông ngược dòng thắng Tottenham 4-2.

Arsenal nuốt chửng đối thủ và Premier League

Man City mà Pep cố gắng cải thiện khát vọng chiến đấu giải quyết đối thủ Wolves (3-0) với cú hat-trick của Erling Haaland. Tuy vậy, sự bùng nổ ngoạn mục nhất diễn ra tại Emirates, sân vận động chưa từng chứng kiến ​​Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh.

Danh hiệu Premier League cuối cùng của họ, chiến tích của thế hệ "The Invincibles" (vô địch mùa 2003-04 mà không thua trận nào), diễn ra trên sân cũ Highbury.

Trong cuộc đại chiến vòng 21 trên sân Emirates, MU hay nhất trong nhiều năm qua, đội đoàn kết nhất và theo chủ nghĩa tập thể tốt nhất, đã ghi 2 bàn khi đến London, nhưng vẫn phải chấp nhận trắng tay ra về trước một đối thủ đầy bóng đá và sức sống. "Quỷ đỏ" bị sốt trước áp lực khổng lồ.

Hình bóng nhà vô địch

Ở Emirates, Marcus Rashford với phong độ tuyệt vời gần đây ghi bàn thắng đẹp mắt đưa MU dẫn trước.

Nketiah ghi cú đúp vào lưới MU, với pha lập công phút 90

Bàn thắng ấy chỉ làm cho đội bóng của Mikel Arteta thêm quyết tâm chứng tỏ mình. Eddie Nketiah sớm đưa kết quả trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bukayo Saka, bằng phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời, đưa Arsenal dẫn trước.

Sakak trở thành người thứ 3 của "Pháo thủ" ghi bàn trong 3 trận liên tiếp ở Premier League anh ghi bàn vào lưới MU, sau Freddie Ljungberg (1998-2000) và Thierry Henry (2000-2001)

Lần này, phía MU đáp lại ngay lập tức với pha gỡ hòa 2-2 của Lisandro Martinez (người Argentina thứ 7 làm được điều này với "Quỷ đỏ" ở giải đấu hàng đầu bóng đá Anh).

Cho đến trước vòng 21, MU là đội duy nhất đánh bại được Arsenal trên đấu trường Premier League. Nhưng không có cơ hội cho thầy trò Erik ten Hag làm điều tương tự, như Pep Guardiola xác định trước khi bóng lăn về những giá trị của đội chủ nhà.

Mikel Arteta tạo ra một Arsenal với chất lượng bóng đá và tinh thần tuyệt vời

Kể từ khi Lisandro gỡ hòa, Arsenal nuốt chửng trận đấu, ôm gọn Manchester và khiến đối thủ rung chuyển. De Gea đã chơi xuất sắc, nhưng anh và các đồng đội không thể ngăn cản bàn thắng muộn của Nketiah, được ghi vào phút 90.

Một bàn thắng lột tả khát vọng của Arsenal, sự tự tin với thứ bóng đá mà Mikel Arteta xây dựng, lối đá gắn kết.

Trong tình huống đó, tân binh Leandro Trossard cũng tham gia vào màn phối hợp đầy biến hóa để xé toang hàng thủ đội khách. Cầu thủ người Bỉ chứng minh anh mang đến nhiều giải pháp hơn cho Arteta.

Không cầu thủ nào của Arsenal ghi nhiều hơn 8 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng không quan trọng, họ vẫn là đội có nhiều bàn thắng thứ hai giải đấu (45), chỉ sau Man City (53). Khác biệt giữa hai đội là sự đa năng về khâu ghi bàn.

Arsenal, với 3 cầu thủ ghi từ 7 bàn trở lên, đang hơn Man City 5 điểm và đá ít hơn 1 trận. Trên hết là việc "Pháo thủ" xua tan mối đe dọa từ MU, đội giờ đây kém họ đến 11 điểm.

Xem ngay lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!