Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh thống nhất ấn định ngày 30/4/2023 sẽ khởi công dự án thành phần 3, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn I. 

Thời gian hoàn thành đưa vào khai thác dự kiến ngày 30/6/2025 (thời gian thi công 27 tháng), ngày 31/12/2025 hoàn thành quyết toán về khối lượng, hết quý I/2026 hoàn thành quyết toán công trình này.

QL51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ thường xuyên xảy ra kẹt xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành sẽ giảm tải cho tuyến đường này. Ảnh: M.K

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án thành phần 3, xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 19,5km. Trong đó, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ dài 15,5km, đoạn qua TP Bà Rịa dài 4km, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe dừng khẩn cấp. 

Tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 5.190 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.333 tỷ đồng. Dự án này có nguồn vốn ngân sách trung ương 4.520 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương khoảng 670 tỷ đồng. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính toán thu hồi khoảng 153,11ha đất để thực hiện dự án, với khoảng 1.204 hộ dân thuộc các phường: Mỹ Xuân, xã Tóc Tiên, xã Hắc Dịch, xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ) và xã Tân Hưng, xã Hòa Long TP Bà Rịa.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thành lập 2 Ban chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, việc chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân phải đầy đủ, chặt chẽ và cố gắng trước Tết Nguyên đán 2023 phải chi trả xong tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Việc kiểm đếm, tiếp xúc với người dân phải đảm bảo không gây khó khăn, tôn trọng, nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trước đó, hôm 25/5, tại kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả 50% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng số vốn là 670 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tiến độ bố trí vốn trong năm 2022. 

Quang Hưng