Dù từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Thu Hằng vẫn sẽ tiếp tục công việc tại KienlongBank với tư cách thành viên HĐQT. 

Theo quyết định của HĐQT, ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Trần Hồng Minh, Phó tổng giám đốc, giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc. 

Bà Trần Thị Thu Hằng từng được biết đến là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam sau khi được bầu làm Chủ tịch KienlongBank hồi tháng 5/2021 khi mới 36 tuổi.

Trần Thị Thu Hằng
Bà Trần Thị Thu Hằng: Ảnh: KLB.

KienlongBank cũng đồng thời công bố thông tin về việc dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm đáp ứng sớm các yêu cầu theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024. 

Ngày đăng ký cuối cùng để các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của KienlongBank là ngày 26/8/2024.

Theo tài liệu công bố, KienlongBank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10/2024 theo hình thức trực tuyến để trình cổ đông thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát; quy chế quản trị nội bộ của KienlongBank và các nội dung khác có liên quan. 

Tại đại hội bất thường lần này, KienlongBank cũng sẽ thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. 

Không chỉ KienlongBank, nhiều ngân hàng khác cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2024 khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực chính thức như VIB, MBBank (tháng 6/2024); PGBank (tháng 7/2024) hay LPBank (dự kiến tháng 8/2024).

Trước đó, vào ngày 26/4/2024, KienlongBank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội cũng nhất trí thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt trong năm 2024 với tổng tài sản dự kiến đạt 90.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng đạt 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức cho phép dưới 3%.

Tính hết quý I/2024, KienlongBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, mang về 171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, ngân hàng này đã hoàn thành 27% kế hoạch năm được đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2024.