Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

img 2775.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Văn Thị Bạch Tuyết

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận bà Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ sinh ra và lớn lên trên quê hương Hóc Môn giàu truyền thống cách mạng.

Trải qua từng vị trí và thử thách thực tiễn, bà Văn Thị Bạch Tuyết đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo ông Nên, xét các tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất, năng lực thì bà Tuyết hội đủ các điều kiện cần và đủ cho chức vụ Trưởng ban Tổ chức.

Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, bà Tuyết cần tiếp tục phát huy những gì vốn có, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, sức chiến đấu để hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao.  Ông Nguyễn Văn Nên cũng mong lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ để bà Tuyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh ngày 16/6/1976, quê quán: huyện Hóc Môn, TP.HCM. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM.

Bà từng trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Tháng 10/2010, bà Tuyết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX (2010 - 2015).

Tháng 10/2014, bà Tuyết được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 9, TP.HCM.

Ngày 1/9/2016, bà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phê chuẩn giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Đến tháng 7/2021, bà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội XV phê chuẩn giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.