1. Câu lạc bộ ở thành phố nào của Việt Nam đã tham gia trận đấu này?

  • Hải Phòng
  • Hạ Long
  • Nam Định
  • Vinh
Chính xác

Sau chuyến làm việc tại Pháp kéo dài 4 tháng, Bác Hồ trở về cảng Hải Phòng trên chiến hạm Dumond D’Urville do quân Pháp bố trí. Bấy giờ, Việt Nam rất phức tạp do thực dân Pháp liên tục có hành động gây hấn. Để xoa dịu tình hình, Bác Hồ đã đích thân tổ chức một trận bóng giao hữu giữa hai bên.

Ở phía Pháp, cầu thủ bao gồm quân nhân trên tàu Dumond D’Urville. Phía Việt Nam là một câu lạc bộ được tập hợp vội vàng bởi ông Nguyễn Lan, sinh năm 1916, cựu võ sĩ quyền Anh kiêm danh thủ tại đất cảng.

2. Trận đấu này diễn ra vào năm nào?

  • 1945
  • 1946
  • 1954
  • 1955
Chính xác

Chiều ngày 20/10/1946, Bác Hồ đến cảng Hải Phòng. Sau khi có buổi nói chuyện với cán bộ, nhân dân, Bác đề nghị tổ chức trận bóng giao hữu với quân Pháp vào ngày hôm sau để tỏ rõ thiện chí của người Việt.

Ông Nguyễn Lan, một người từng thi đấu chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ tập hợp đội bóng. Trong chưa đầy 24 giờ, ông kêu gọi được những danh thủ đã giải nghệ quay trở lại thi đấu. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, những cá nhân này đã nghỉ đá bóng và làm nhiều nghề để kiếm sống. Thậm chí, một số còn giữ vai trò quan trọng trong chính quyền cách mạng bấy giờ.

3. Mối lo lớn nhất của Bác Hồ khi tổ chức trận bóng này là gì?

  • Xung đột giữa các cổ động viên
  • Xung đột giữa cầu thủ hai bên
  • Công tác trọng tài không đảm bảo
  • Kẻ xấu có thể thực hiện hành vi khủng bố
Chính xác

Do tình hình phức tạp vào năm 1946, ban tổ chức và Bác Hồ lo lắng kẻ xấu sẽ lợi dụng đám đông đang tụ họp để gây rối, kích động hoặc khủng bố bằng lựu đạn.

Vì vậy, lực lượng Công an Hải Phòng đã được huy động với số lượng rất lớn. Ông Nguyễn Lan cho biết, nhiều công an viên ngồi xen lẫn vào giữa cổ động viên, bất cứ ai có hành động đáng ngờ đều được nhắc nhở ngay.

Kết quả, an ninh của trận đấu được duy trì ổn định từ lúc giao bóng đến thời điểm tiếng còi mãn cuộc cất lên.

4. Trận đấu này có kết quả như thế nào?

  • Đội Pháp giành chiến thắng
  • Đội Hải Phòng giành chiến thắng
  • Hai đội hòa nhau
  • Kết quả trận đấu bị hủy
Chính xác

Về phía Pháp có cả cầu thủ gốc châu Âu và gốc Phi, họ có sức khỏe tốt và thân hình to lớn. Phía đội Hải Phòng dù thể trạng kém hơn nhưng vượt trội về kỹ năng đá bóng do từng thi đấu chuyên nghiệp.

Ở hiệp 1, cầu thủ Hải Phòng lấn át đối phương và dẫn trước với tỷ số 1 – 0. Sang hiệp 2, đội Pháp gỡ được 1 bàn và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

5. Bác Hồ từng đến sân Hàng Đẫy để xem trận bóng giữa Thể Công và đội tuyển quốc gia nào?

  • Mỹ
  • Trung
  • Liên Xô
  • Cu Ba
Chính xác

Theo hồi ký của cố Giáo sư Nguyễn Xiển, Bác Hồ từng đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội) để xem trận giao hữu giữa CLB Thể Công và đội Cu Ba. Đây cũng là thời điểm không quân Mỹ tăng cường ném bom đánh phá miền Bắc.

Sau khi cầu thủ đội Thể Công nhiều lần sút bóng không trúng khung thành, Bác đã nói đùa với Đại tướng Văn Tiến Dũng ngồi bên cạnh: “Đội Thể Công cứ như máy bay Mỹ, ném bom trượt hết!”.