Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đối với nội dung 2 Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” hiện đang được tỉnh Bắc Kạn thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Theo đó, kế hoạch năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đầu tư, thực hiện xây mới đối với chợ xã Quang Phong, huyện Na Rì và cải tạo, nâng cấp đối với chợ Tinh xã Yên Hân, huyện Chợ Mới với kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Cả hai công trình đều đang được triển khai thực hiện, dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong năm nay.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn cho biết, Ban Quản lý các công trình xây dựng tỉnh được giao cải tạo nâng cấp 6 công trình chợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng vốn trên 18 tỷ đồng. Các công trình năm 2022 đã hoàn thành trên 90% khối lượng, công trình năm 2023 đang được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. 

Trước đó, năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã khởi công xây mới 2 chợ là chợ xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; chợ xã Công Bằng, huyện Pác Nặm và cải tạo, nâng cấp 2 chợ là chợ xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm và chợ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn với tổng số vốn được giao hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, cả 4 công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân. 

31 nguyen hoang my ban cua nguoi ha nhi y ty 1671163914514175757623.jpg
Các chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân. Ảnh minh hoạ. 

Tỉnh Bắc Kạn có tổng số 64 chợ đang hoạt động. Trong đó, có một chợ hạng 1, 4 chợ hạng 2 và 59 chợ hạng 3. Nhìn chung, các chợ trên địa bàn tỉnh đều phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Các chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân. Vì vậy, khi có nguồn vốn đầu tư, tỉnh Bắc Kạn ưu tiên các chợ đang hoạt động nhưng cơ sở vật chất xuống cấp, quá tải cần đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không có khả năng kêu gọi xã hội hóa.

Do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh còn lớn nên việc phát triển chợ ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc là thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn cho biết, kinh phí đầu tư xây dựng chợ chủ yếu đều từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chỉ đầu tư được hạng mục chính như (nhà đình chợ); còn các công trình phụ trợ hầu hết chưa được đầu tư hoặc đã được đầu tư nhưng đã xuống cấp, hư hỏng và không thể sử dụng được như: Tường bao, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện, nước sạch, nền chợ… Tình trạng thiếu khu vệ sinh công cộng, thu gom rác và xử lý rác trong ngày gây ô nhiễm môi trường, cơ sở vật chất xuống cấp, vấn đề văn minh thương mại, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong phạm vi chợ chưa được quan tâm đúng mức.

Khánh Vy