Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, năm 2022, trên địa bàn tỉnh tình hình thiên tai phức tạp hơn. Các loại hình thiên tai như sét đánh, lốc xoáy, sạt lở đã gây thiệt hại về người và của cho địa phương. Tổng thiệt hại ước tính hơn 39 tỷ đồng. 

Về công tác cứu nạn trên biển, năm 2022, Bạc Liêu đã kịp thời vớt thành công 3 phương tiện bị chìm, kéo thành công 1 tàu biển nước ngoài bị mắc cạn, trục vớt cứu sống 8 ngư dân, nhờ đó không có thiệt hại về người. 

Tại Bạc Liêu, trong công tác nâng cao năng lực phòng chống và ứng phó thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị về phòng chống thiên tai trên địa bàn theo các kịch bản hằng năm.

Hiện toàn tỉnh có 64/64 tổ phòng chống thiên tai cộng đồng đã được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kịch bản ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán.

bac lieu.png
Bạc Liêu nâng cao trang thiết bị phòng chống thiên tai. Ảnh: Ngọc Thảo. 

Với công tác dự phòng cảnh báo sớm thiên tai, tỉnh đã lắp đặt thiết bị đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ cảnh báo sớm mưa lũ tại cộng đồng 10 trạm. Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có tổng cộng 15 trạm đo mưa tự động.

Các trạm sẽ tự động đo lượng mưa và truyền dữ liệu qua hệ thống sim 3G về máy chủ của đơn vị cung cấp thiết bị, số liệu mưa được đơn vị cung cấp thiết bị đưa lên trang website để phục vụ cho cộng đồng xem trên máy vi tính, điện thoại di động thông minh. 

Ngoài ra, khi lượng mưa trên 100mm, hệ thống sẽ cảnh báo qua tin nhắn SMS về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Những thông tin đo được trên trạm đo tự động giúp cho Đài Khí tượng thủy văn tỉnh ban hành bản tin cảnh báo sớm thiên tai, vận hành hệ thống cống điều tiết nước phục vụ sản xuất.

Thời gian qua, Bạc Liêu tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực công nghệ cảnh báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nhất là đầu tư phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, đầu tư thiết bị công nghệ quan trắc, thu thập và xử lý số liệu tự động đối với mạng lưới khí tượng bề mặt và đo gió trên cao.

Trạm thủy văn, hải văn khu vực ven biển ưu tiên đối với mạng lưới đo mưa tự động, đặc biệt là nơi thường xuyên xảy ra triều cường, lở đất, ngập lụt.

Công trình phòng chống thiên tai được củng cố, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đê sông và đê biển, đảm bảo chủ động phòng chống nước dâng, bão theo mức thiết kế và an toàn trước tác động gia tăng do biến đổi khí hậu. Ưu tiên đảm bảo an toàn cho hệ thống đê, đập, đê sông, đê biển.

Xây dựng nâng cấp các khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão gắn với dịch vụ hậu cần, thông tin nghề cá.

Tăng cường phòng chống sạt lở đất, phòng chống bão, triều cường đảm bảo tính mạng người dân. Các khu dân cư ở vùng thường xuyên bị thiên tai, nước dâng do bão, xói lở bờ sông, bờ biển, sạt lở, lún đất, nơi chưa thể di dời cần theo dõi, giám sát và nâng cao cảnh báo cho người dân kịp thời sơ tán, giảm rủi ro. 

Xây dựng mô hình nhà an toàn, phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà cộng đồng gắn với sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 

Bạc Liêu cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa như công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức phòng chống thiên tai trong cán bộ và nhân dân.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng các nhu cầu thông tin cho các vùng sâu, vùng xa và thường xuyên xảy ra thiên tai, các phương tiện nghề cá trên biển. Nâng cấp và sửa chữa bộ đàm đảm bảo thông tin được thông suốt trong mùa mưa bão.