
Ngày 23/8, ông Hà Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, thôn Đồng Mạ chưa bị cô lập hoàn toàn nhưng phần lớn các tuyến đường dẫn vào khu dân cư, xóm nhỏ đã bị nước lũ nhấn chìm.
“Đường vào các khu, khoảnh, các xóm cơ bản bị ngập hết, bây giờ muốn vào đều phải đi bằng thuyền”, ông Hưng cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, thôn Đồng Mạ có khoảng 5-6 khu dân cư chính cùng một số khu nhỏ lẻ. Hiện mỗi khu có khoảng 20-30 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng số ước tính hơn 100 hộ với gần 300 nhân khẩu.
Lực lượng chức năng xã đang khẩn trương hỗ trợ người dân, vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập. Tuy nhiên, số phương tiện hiện có chưa đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi điều kiện thực tế tại khu vực ngập không phù hợp để sử dụng xuồng máy.
“Chúng tôi đang phải mua thêm thuyền, chủ yếu là loại thuyền nhỏ để chở người và đồ vào các khu dân cư”, ông Hưng nói.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm có thuyền nhỏ, thuyền nan chung tay hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ người dân tại thôn Đồng Mạ.
Gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đến 14h ngày 23/8, cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng 10 ô tô các loại và 6 máy xúc để phục vụ công tác hỗ trợ, giúp 204 hộ dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn.
Trong đó, có 22 hộ dân ở xã Sơn Động, 11 hộ ở xã Lục Ngạn, 19 hộ ở xã Trường Sơn, 35 hộ ở xã Kép và 87 hộ ở xã Đèo Gia.
Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.
Ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh duy trì lực lượng thuộc Trung đoàn 6, Trung đoàn 831, Trung đoàn 833, Đại đội Trinh sát cơ giới cùng cán bộ, chiến sĩ dân quân các xã, phường trong trạng thái sẵn sàng, có thể cơ động ngay khi có lệnh điều động.

Bộ CHQS tỉnh cũng có công điện đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu 1, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Công binh, Pháo binh - Tên lửa... đóng quân trên địa bàn chủ động nắm chắc tình hình, giữ thông tin liên lạc.
Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với địa phương xử lý các tình huống thiên tai khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu.
Xã Đại Sơn: "Mở đường" đưa nhu yếu phẩm đến 45 hộ dân bị cô lập
Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường vào cụm dân cư Non Tá, thôn Đồng Mương, xã Đại Sơn bị nước lũ chia cắt. 45 hộ dân tại khu vực này rơi vào tình trạng cô lập.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đại Sơn đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ bám sát địa bàn, chủ động tìm phương án hỗ trợ người dân.
Từ khoảng 13h đến 17h ngày 23/8, cán bộ, lực lượng tham gia phòng chống thiên tai cùng bà Hoàng Thị Hà, Trưởng thôn Đồng Mương, trực tiếp tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập.

Do không còn tuyến đường thuận lợi để tiếp cận, các lực lượng đã tìm cách tạo một tuyến vận chuyển tạm thời bằng dây kéo căng ngang qua sông. Hàng hóa được đóng gói, buộc chắc vào dây rồi lần lượt kéo qua dòng nước, đưa sang phía bên kia để chuyển đến người dân.
Hàng trăm hộ dân phải di dời
Cùng ngày, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Tại thôn Xương Lâm 3, xã Lạng Giang, một nhà dân bị đổ mái. Tổng cộng 184 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn để tránh nguy hiểm do nước lũ và sạt lở.
Tại xã Đèo Gia, nước tràn vào nhà của 33 hộ dân. Trong khi đó, tại xã Nam Dương, 330 hộ bị ngập, phải di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Về hạ tầng, mưa lũ gây sạt lở tại vị trí K6+000 đê bối Lãng Sơn, phường Tân An; 8 trạm bơm bị ngập.

Trên hệ thống giao thông, toàn tỉnh ghi nhận 71 điểm ngầm tràn, ngập và 19 điểm sạt lở đất. Ngoài ra, có 33 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.
|
Đến 15h cùng ngày, tỉnh Bắc Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ hơn 8.300ha lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Trong đó, diện tích lúa bị ngập hơn 3.900ha; rau, màu 505,3ha; cây ăn quả hơn 3.790ha và cây lâm nghiệp 66,5ha. Các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. |


