bác sĩ tắc trách

Cập nhập tin tức bác sĩ tắc trách

Bản tin VietNamNet sáng 8/9: Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa, phụ huynh 'khóc'

Hoá đơn tiền điện tăng đột biến, sếp Điện lực TP.HCM nói gì?; Trường quốc tế thu 14 tỷ bất ngờ đóng cửa, phụ huynh 'khóc ròng’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sảy thai, bệnh nhân bị bệnh viện khởi kiện đòi hơn 1,3 tỷ

Cho rằng bệnh viện FV vi phạm nguyên tắc hành nghề khám chữa bệnh khiến mình bị sảy thai, bà Châu đăng thông tin lên Facebook. Bệnh viện đã khởi kiện bà Châu và đòi bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng.

Đến viện sinh, sản phụ bất ngờ chết trên bàn mổ

Sản phụ tử vong tại bệnh viện, người nhà bức xúc cho rằng do bác sĩ chủ quan, không mổ đẻ sớm mà để sản phụ chờ sinh quá lâu nên mất sức, dẫn tới tử vong.

 

Nỗi day dứt của bác sĩ sau cái chết của cháu bé 3 tuổi

30 năm làm nghề y, đây là lần đầu ông cảm thấy đau đớn đến thế vì không cứu được bệnh nhân khi diễn biến bệnh quá nhanh.

 

 

Xin sinh mổ, BV cho sinh thường khiến sản phụ tử vong?

Sản phụ T. tử vong khi vào bệnh viện huyện để sinh con thứ 4. Người nhà đã làm đơn khiếu nại, đề nghị làm rõ trách nhiệm của bệnh viện.

Sản phụ 29 tuổi tử vong sau sinh, người nhà vây bác sĩ

Sau khi sinh hạ bé gái 2,9 kg, sản phụ Trần Thị Trang (29 tuổi) bất ngờ tử vong. Gia đình sản phụ bức xúc đã kéo tới vây bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương yêu cầu làm rõ.

Bé gái tử vong bất thường sau 4 ngày vào viện

Cháu B.A (14 tháng tuổi ở phường Nguyễn Trãi (Lạng Sơn) có triệu chứng viêm phổi, vào viện điều trị 4 ngày thì tử vong bất thường.

Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ 4,8kg mới sinh bị tật nguyền

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã yêu cầu xác minh, làm rõ vụ trẻ sơ sinh bị tật nguyền ở Quảng Trị.

Huế: Trẻ sơ sinh tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Sau khi sinh được 3 ngày, cả hai cháu gái có biểu hiện lạ, vàng da, đầu tím tái… Mặc dù gia đình đã xin chuyển viện nhưng các y, bác sĩ bảo “không sao”.

Sở Y tế Đắk Lắk xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ xã Ea B’hôk) bị cưa một chân vì sự tắc trách của BV Đa khoa huyện Cư Kuin.

Đình chỉ công tác Phó GĐ bệnh viện vụ nữ sinh bị cưa chân

Bác sĩ Trịnh Đức Lam, Phó giám đốc bệnh viện, kiêm trưởng khoa ngoại và điều dưỡng Lê Thị Long bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân.