- Nhà nước sẽ tổ chức bắn 21 phát đại bác, diễu binh lớn mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của 30.000 người.

Thông tin phát đi từ cuộc họp báo quốc tế sáng nay tại Hà Nội giới thiệu các hoạt động kỷ niệm do Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ MTTQ Việt Nam, TP Hà Nội tổ chức.

Trưởng ban tổ chức là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

{keywords}

Hoạt động trọng tâm của lễ kỷ niệm là mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức sáng 2/9 với 
sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện cho cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc VN.

Tổng số người huy động cho diễu binh, diễu hành khoảng 30.000 người. 

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, 21 phát đại bác cũng sẽ được bắn từ Hoàng thành Thăng Long lúc chào cờ buổi lễ.

Chủ đề của lễ diễu binh, diễu hành là "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Tham dự lễ kỷ niệm có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UB MTTQ VN, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ VN anh hùng; đại diện bộ, ngành, đoàn thể TƯ; các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước; khách mời quốc tế...

Ban tổ chức cũng cho biết, sau khi đoàn diễu binh đi qua quảng trường, đường Hùng Vương sẽ chia làm 2 hướng, hướng 1 đi qua các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; hướng 2 theo tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. 

Những màn hình lớn sẽ được lắp đặt dọc hai bên đường đi để người dân theo dõi.

Vào ngày 1/9, sẽ diễn ra hoạt động dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ.

Tránh đông, người dân nên ở nhà xem truyền hình

Để đảm bảo phân luồng giao thông, Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an cho biết đã giao cho Cục Cảnh sát giao thông và Công an TP Hà Nội lên phương án đảm bảo cho người dân tham gia giao thông thuận tiện.

Ông cũng mong người dân ở nhà xem truyền hình để giảm bớt tập trung đông người.

Kỷ niệm ngày lễ lớn còn có các hoạt động khác như hội thảo khoa học cấp quốc gia; Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội...

Hồng Nhì