Có thể nói bất kỳ ai từng đọc qua bộ truyện Naruto rồi hẳn sẽ không quên được quán mì Ramen ở Làng Lá - địa điểm quen thuộc mà họ thường xuyên thấy Naruto và các nhân vật khác thường xuyên lui tới.Chủ quán mì này gồm có ông Ichiraku và cô con gái dễ thương Akane. Trong cốt truyện bộ Manga, nếu có ai muốn tìm Naruto thì chỉ cần tới quán mì Ramen này là có thể tìm thấy ngay cậu, vì Naruto có thói quen trước khi đi luyện tập ở đâu thì Naruto cũng phải tới quán mì này để ăn một tô lấy sức.

Quán mì nước Ramen, một trong những chi tiết mà đông đảo fan yêu thích trong bộ Manga huyền thoại Naruto.

Đôi lúc cậu thường kể cho ông Ichiraku nghe vài câu chuyện thú vị về giới Ninja hoặc các nhẫn thuật mình mới học được, do vây trong các nhân vật truyện thì ông Ichiraku này quý Naruto nhất vì Naruto cậu là khách ruột ở quán mì của ông và luôn đem tới quán những cuộc nói chuyện vui vẻ, ông Ichiraku thường bán cho Naruto 1 tô mì Ramen bự nhất mà chưa có nhân vật nào có cơ hội được ăn.

Hinata mới là nhân vật có khả năng ăn được nhiều mì Ramen nhất truyện!

 

Theo dõi xuyên suốt bộ truyện, hẳn các fan Naruto cũng không còn lạ lẫm trước tính háu ăn mà nhân vật chính dành cho món mì Ramen này. Naruto thích ăn mì Ramen và cậu ăn được nhiều tô mì đến mức khiến bạn bè và các ông thầy của mình như: Kakashi, Iruka, Jiraiya phải phát hoảng mỗi lần muốn chiêu đãi cậu. Tuy nhiên Naruto không phải là nhân vật có khả năng ăn được nhiều mì Ramen nhất, nếu nói đến người có khả năng ăn khủng khiếp như vậy, phải kể đến vợ của cậu - cô nàng Hinata.

Quán mì trong truyện có thật ở ngoài đời, tác giả thường xuyên lui tới ăn.

 

Các bạn thấy rất quen phải không? Đúng vậy! Quán mì Ramen trong truyện Naruto đã được tác giả Kishimoto Masashi lấy cảm hứng hoàn toàn từ quán mì Ramen ngoài đời thật này. Đây là quán mì lâu đời ở vùng Kyushu, Nhật Bản mà tác giả đã ăn trong suốt thời học đại học của mình. Sau sự thành công của bộ truyện Naruto, dĩ nhiên đây đã trở thành địa điểm mà bất kỳ fan hâm mộ nào cũng muốn ghé thăm nhất!

Ông chủ tiệm mì Ramen từng bị fan Naruto nghi ngờ là... Boss cuối của truyện.

Bức ảnh chế nổi tiếng về giả thiết ông Ichiraku chính là "Trùm cuối" của bộ truyện Naruto. (nguồn ảnh tại MangaVL.net)

Còn nhớ ở những chương truyện, khi danh tính của Obito và Madara vẫn còn được tác giả giữ trong vòng bí mật. Các fan đọc truyện Naruto lập tức đưa ra giả thiết ông Ichiraku chính là "Trùm cuối", thậm chí là người mạnh nhất gia tộc Ninja Uchiha nhưng vì ông luôn tỏ ra hiền lành, chất phác nên mọi người bị che mắt. Thậm chí trước đây, một họa sĩ người Thụy Điển đã cất công vẽ hẳn một bộ ngoại truyện Naruto riêng chỉ để nói về giả thiết này (các bạn có thể đọc bộ truyện này TẠI ĐÂY). Thực sự tới tận bây giờ, ông Ichiraku vẫn chỉ đóng vai trò là một ông chủ tiệm mì Ramen hiền lành trong toàn bộ truyện Naruto, chưa có dấu hiệu nào cho thấy thân phận của ông là một Ninja hay có tà tâm với làng Lá.

Tô mì Ramen trong văn hóa của người Nhật.

 

Có thể bạn chưa biết, ăn mì Ramen là một trong những truyền thống đón năm mới của người Nhật với mục đích cầu sự may mắn quanh năm. Đây cũng là chi tiết được tác giả Kishimoto Masashi nhắc đến rất nhiều trong Manga/ Anime của Naruto. Trong phần Boruto: The Movie với nội dung kể về cuộc sống của Naruto sau khi lập gia đình với Hinata, ta có thể thấy Hinata thường chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình bằng món mì nước Ramen.

 

Thậm chí ở phòng khách, anh chàng Naruto còn dán hẳn một tấm áp phích "No Ramen - No Life" để khẳng định tình yêu của mình dành cho món mì trứ danh này. 

Mì Ramen ngon đến nỗi có thể khiến Gaara và Sasuke, hai nhân vật lạnh lùng nhất truyện biết... cười!

 

Là fan đọc truyện Naruto ai cũng biết, Gaara và Sasuke vốn là hai nhân vật được mệnh danh "Hot boy lạnh lùng" nhất truyện, bởi lẽ ngoài tính cách lạnh lùng ra thì rất hiếm khi fan nhìn thấy được nụ cười của họ. Tuy nhiên trong Anime về Naruto, một số tình tiết ở đoạn phim kết thúc mỗi tập đã cho thấy khi Gaara và Sasuke ăn món mì Ramen trứ danh của Làng Lá, họ thực sự đã nở nụ cười rất tươi!