Bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, được ví như một “viên ngọc quý” của thành phố biển, hu hút đông du khách tham quan
Hằng năm vào độ đầu hè, bán đảo Sơn Trà trở nên rực rỡ nhờ sắc vàng hoa lim xẹt (hay còn gọi là lim sét, điệp vàng), xen giữa màu lá xanh trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan
Từ trung tâm Đà Nẵng, đi theo đường Yết Kiêu đến gần khu vực cảng Tiên Sa, du khách di chuyển theo con đường dốc uốn quanh vách núi dẫn lên Sơn Trà sẽ dễ dàng bắt gặp sắc vàng nổi bật của lim xẹt 
Sắc hoa vàng rực phủ kín "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh nên thơ
Hoa vàng lim xẹt nhìn về phía Cảng Tiên Sa
Ở bán đảo Sơn Trà, cây lim xẹt là nơi trú ngụ của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm
Nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp những cá thể voọc đu đưa trên những cành hoa lim xẹt
Thời gian ngắm hoa và voọc đẹp nhất là sáng sớm và chiều mát, đây là thời điểm đàn voọc chà vá chân nâu, cùng các loài động vật khác kéo ra kiếm ăn trên những tán cây cao.
Màu sắc cuốn hút của hoa với hình ảnh của những đàn Voọc Chà vá chân nâu tạo thu hút các nhiếp ảnh gia đến ghi lại khoảnh khắc. Đây cũng là dịp rất đông người dân và du khách lên bán đảo Sơn Trà tham quan
Đứng trên Sơn Trà ngắm sắc lim xẹt rực rỡ, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh TP.Đà Nẵng xinh đẹp khiến du khách say đắm