Nintendo nhất quyết không hé lộ chi tiết dự án của mình tại E3

Như chúng ta đã biết, E3 là nơi để các công ty “khoe” các sản phẩm công nghệ mới của mình chứ không phải là các phiển bản tiêu dùng vì thế sự kiện năm này có thể người dùng cuối chỉ có thể thấy được các phiên bản nguyên mẫu đang phát triển mà thôi. Thế nhưng mà, Nintendo lại đi trái với quy luật đó khi nhất quyết không hé răng tiết lộ chút nào về những dự án mà họ đang 'ngấm ngầm' thực hiện.

Nếu cách đây không lâu, cộng đồng hâm mộ có chút hứng thú đối với dự án 'The NX' để thay thế các hệ máy chơi game như 3DS, Wii thì họ lại được một phen thất vọng trầm trọng. Trong cuộc họp gần đây nhất giữa các nhà đầu tư, chủ tịch Nintendo - Satoru Iwata - đã nhấn mạnh rằng hiện tại hãng game này vẫn chưa có dự định tiết lộ những bí mật về Nintendo NX tại E3 2015.

"Chúng tôi không hề có dự định tiết lộ nhiều về NX cho đến năm 2016", Iwata cho biết trong cuộc họp giữa các nhà đầu tư, chủ yếu là nhắc lại những gì ông đã từng nói trước đó khi dự án này lần đầu được công bố.

"Cho tới thời điểm này, chúng tôi cũng chưa dám chắc chắn thời điểm NX được chào bán rộng rãi trước công chúng bởi nó mới chỉ là một 'khái niệm mới' mà thôi, chúng tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ có thể hoàn toàn thay thế được 3DS hay Wii."

Ngoài ra, Iwata cho hay, Nintendo cũng không có ý định hé lộ chút nào thông tin về phương diện smartphone.

"Chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi trước khi E3 năm nay diễnra, đại loại như: 'Liệu đây có phải thời điểm công bố bí mật của NX hay không?' hoặc 'Hãng có dự định tiết lộ thêm chi tiết về những tựa game mobile mà mình đang ấp ủ chứ?'. Dẫu vậy, chúng tôi cũng hiểu E3 là sự kiện chuyên dành cho các thiết bị chơi game hiện đại, chuyên dụng, thế cho nên chúng tôi vẫn không muốn thảo luận nhiều về những kế hoạch mà công ty đang thực hiện."

Tất nhiên, đối với nhiều người mà nói, đây có thể là một chiêu bài của Nintendo để mang đến sự bất ngờ tột cùng đối với công chúng để tạo điểm nhấn tại E3 2015. Nên biết rằng, từ khoảng đầu năm nay, Nintendo đã liên kết với DeNA để bắt đầu xâm lấn thị trường game mobile, đồng thời gần đây nhất họ còn cho biết sẽ có tới 5 hit game trình làng trong quý 1 năm 2017 nữa. Chính vì lẽ đó, giới mộ điệu vẫn rất 'oán hận' Nintendo khi để họ đứng ngồi không yên vì những thông báo hết sức mập mờ, song, lại cũng không có ai dám lên tiếng chỉ trích hãng game này bởi độ tín nhiệm của Nintendo thực sự là rất cao.

Vậy, rốt cuộc thì tại E3 2015 sắp tới đây, nếu Nintendo không tiết lộ bất cứ thông tin nào về 'The NX' và phương diện thiết bị di động thông minh thì họ sẽ công bố thứ gì đây? Quả là khiến người khác phải hiếu kỳ.

Trixium sẽ là 'game bắn súng' 3D đầu tiên trên Apple Watch

Hiển nhiên, do Apple Watch mới ra mắt cách đây không lâu cho nên sẽ xuất hiện rất nhiều thứ 'đầu tiên', thế nhưng mà về lĩnh vực game thì Trixium, tựa game bắn súng 3D (hoặc có thể coi là như thế) sẽ là trò chơi đầu tiên của thể loại này xuất hiện trên chiếc màn hình cảm ứng bé tin hin của Apple Watch. Theo dõi video gameplay dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về trò chơi này.

Nhìn thoáng qua, Trixium được gọi là game bắn súng nhưng lại chẳng giống chút nào game bắn súng thông thường cả bởi không có đạn dược, cũng không có địch nhân xuất hiện trong game. Cách chơi của nó giống hệt như chế độ chơi "Một-Hai" trong Audition vậy, bạn sẽ phải ghi nhớ màu sắc của các khối tròn theo thứ tự và rồi thu thập những khối tròn đó theo những gì mà mà bạn nhớ được trong đầu. Tựu chung lại, cách chơi của Trixium không quá phức tạp nhưng xét về phương diện trò chơi xuất hiện trên màn hình nhỏ như Apple Watch mà nói thì đây vẫn là bước tiến đáng ghi nhận của làng game thế giới. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta có thể được chứng kiến nhiều hơn nữa những thể loại game 'bắn súng' đúng nghĩa và đẳng cấp hơn trên chiếc đồng hồ thông minh này.

Vainglory cập nhật hệ thống Skins mới

Mới đây, Super Evil Megacorp đã công bố sẽ bổ sung thêm hệ thống skins dành cho tựa game MOBA đỉnh cao trên điện thoại di động lẫn máy tính bảng hiện nay - Vainglory - để người chơi có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc thay đổi 'bộ dáng' nhân vật mình yêu thích.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là người chơi sẽ phải thu thập các 'thẻ' thì mới có thể mở khóa skins, những thẻ này là chiến lợi phẩm bạn thu thập được sau khi kết thúc trận đấu. Sẽ có bốn loại thẻ khác nhau phân biệt là: thẻ thường, thẻ hiếm, thẻ sử thi và thẻ huyền thoại. Những thẻ thông thường và hiếm sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật lần này, hai loại thẻ còn lại thì sẽ có trong bản cập nhật tiếp theo.

Và dĩ nhiên, việc thu thập thẻ này chỉ dành cho những game thủ 'cầy chay', đối với những game thủ có điều kiện hơn thì họ có thể sử dụng ICE để mua những 'bộ cánh' mà mình ưa thích trong shop game. Dù thắng hay thua, người chơi cũng sẽ nhận được một thẻ 'random', và cũng giống như Liên Minh Huyền Thoại, skinks chỉ thay đổi ngoại hình, phong cách ăn mặc của nhân vật chứ không ảnh hưởng đến các chỉ số sức mạnh vốn có, tránh gây mất cân bằng game.

T.B (GameSao.vn)