Apple cấm game sử dụng hình ảnh lá cờ 'Liên Minh miền Nam'

Chúng ta đều biết, Apple có quy trình kiểm duyệt khắt khe hơn nhiều so với Google và đã nhiều lần hãng này có những động thái cấm đoán có phầm 'cực đoan' đối với các thể loại game, trò chơi, ứng dụng xuất hiện trên App Store: ví dụ như cấm game có hình súng ống vì có xu hướng bạo lực, cấm ứng dụng có tính năng chia sẻ nhận thưởng để hạn chế bớt các hình thức quảng cáo 'ngoài luồng'...

Civil War.

Và, theo như TouchArcade mới cập nhật thông tin thì Apple lại tiếp tục ra lệnh cấm đối với các trò chơi có chứa hình ảnh lá cờ Liên Minh miền Nam (có liên quan đến cuộc nội chiến Hòa Kỳ, hay còn gọi là Chiến tranh giữa các tiểu bang) vì cho rằng nó sẽ gây ảnh hưởng đến nạn phân biệt chủng tộc. Hai trò chơi nằm trong ‘sổ đen’ lần này là hai tựa game lịch sử Ultimate General: Gettysburg của Game Labs Civil War (trò chơi được xây dựng dựa trên game PC Scourge of War: Gettysburg) của NorbSoftDev.

Hiện tại, cả 2 hãng phát triển này chỉ còn nước hy vọng Apple sẽ giơ cao đánh khẽ mà thôi bởi lịch sử là không thể thay đổi, lá cờ Liên Minh miền Nam cũng không thể thay đổi (bởi nó là một phần lịch sử), cho nên, nếu Apple vẫn kiên quyết giữ vững lập trường thì cả 2 tựa game này sẽ 'tuyệt chủng' trên App Store vĩnh viễn, điều mà họ không hề mong muốn.

Fallout Shelter liên tiếp phá kỷ lục

Kể từ ngày ra mắt tại E3 2015, phải nói rằng Fallout Shelter đã gặt hái được những thành công mà nhiều hãng phát triển, phát hành game chỉ có trong mơ mới đạt được. Theo Bethesda, hiện tại, lượng người chơi hàng ngày của Fallout Shelter đã vượt mốc 70 triệu người (mới chỉ trong tuần đầu ra mắt) và trò chơi này đang đứng đầu bảng xếp hạng tải về trên App Store ở 48 quốc gia, đồng thời là ứng dụng được tải về nhiều nhất ở trên 25 lãnh thổ toàn thế giới. Cách đây vài ngày, Fallout Shelter còn đá bay Candy Crush Saga (tựa game xã hội có thâm niên lâu đời hơn với lượng người chơi cực khủng bố) khỏi top 3 doanh thu của Apple.

Giám đốc trò chơi của Bethesda, ông Todd Howard chia sẻ:

Game mobile đầu tiên của chúng tôi sẽ khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp bởi rất nhiều tính năng mới lạ. Chúng tôi muốn phô diễn cả về chiều sâu lẫn tính công bằng trong game. Mong là người dùng sẽ thích Fallout như chính chúng tôi yêu sản phẩm này.”

Gangnam Style sẽ xuất hiện trong bản cập nhật mới của Crossy Road

Sau khi đã cập nhật một số nhân vật mới 'đại diện' cho hai nước Úc và Anh thì mới đây, hãng game Hipster Whale đã tiết lộ địa điểm nằm trong bản cập nhật tiếp theo của họ: Hàn Quốc. Và, sẽ thật thiếu sót nếu thiếu mất anh chàng Psy - ngôi sao KPop gây sốt toàn thế giới với ca khúc Gangnam Style. Được biết, anh chàng này là một trong số 10 nhân vật nằm trong bản cập nhật mới nhất của Crossy Road, danh sách đầy đủ bao gồm:

  • Psy
  • Korean Chicken
  • Jindo Dog
  • Taekwindo Master
  • Pro Gamer (có vẻ là ảnh hưởng của Liên Minh Huyền Thoại)
  • Korean Drummer
  • Korean BBQ
  • Kimchi
  • K-Drama Actor
  • Seonbi

Theo Yodo1 Games (hãng phát hành Crossy Road) chia sẻ, nhân vật Psy sẽ có mặt trong 3 tháng tới, và để sở hữu anh chàng này, bạn sẽ phải mua trong cửa hàng ứng dụng với giá 3 USD. Tuy nhiên, một khi đã sở hữu nhân vật này thì bạn sẽ được hưởng những 'quyền lợi' độc đáo như chơi game ở 'Psy mode', bối cảnh của chế độ này sẽ bao gồm những gì từng xuất hiện trong music-video với âm nhạc mới, đường phố quận Gangnam, điệu nhảy, và lồng tiếng 'made-by-Psy'

Dragon Quest 6 phiên bản mobile nay đã có mặt trên Android, iOS

Hãng Square Enix mới đây vừa công bố Dragon Quest 6: Realms of Revelation, phần thứ 6 của series game nhập vai Dragon Quest nổi tiếng nay đã có mặt trên Android và iOS với giá 15 USD.

Dòng game này được Enix phát hành phiên bản đầu tiên vào năm 1986 tại Nhật Bản, sau đó cho ra đời tiếp 6 phiên bản nữa trước khi bị Squaresoft mua lại (biến thành Square Enix ngày nay). Tuy không mấy phổ biến tại thị trường Bắc Mỹ, Dragon Quest lại là dòng game ăn khách nhất ở Nhật và được hâm mộ đến nỗi những phiên bản mới khi phát hành đều phải lựa thời điểm cuối tuần, vì nếu phát hành vào giữa tuần thì số lượng học sinh nghỉ học và nhân viên nghỉ phép sẽ tăng cao để chờ mua. Cho đến năm 2011, Dragon Quest 6 vẫn chỉ được biết đến nhiều trong phạm vi nội địa Nhật Bản, mãi cho đến khi Square Enix phát hành phiên bản remake với sự hợp tác của hãng phát triển ArtePiazza thì trò chơi mới chính thức được cộng đồng thế giới biết đến. Phiên bản mobile của nó đã xuất hiện tại Nhật cách đây 2 tuần và giờ thì đã 'mở cửa' chào đón game thủ thế giới.

Bạn có thể tải trò chơi về tại đây: iOS / Android.

T.B (GameSao.vn)