- Phó Thủ tướng đề nghị các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế

Phát biểu tại cuộc họp điều hành tăng trưởng tín dụng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng tín dụng đạt 8,4%, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là phấn đấu tăng trưởng tín dụng bình quân toàn hệ thống năm nay đạt khoảng 14%. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng phải chủ động hơn nữa, sẵn sàng hơn nữa để giải ngân vốn kịp thời khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu, đảm bảo điều kiện (theo Dân Trí).

- Năm 2024, giảm thu, chi ngân sách Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa mới ký ban hành Nghị quyết số 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024. So với nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2023 của Quốc hội, tổng thu ngân sách Trung ương năm 2024 giảm 10.885 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương tăng 91.128 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Trung ương giảm 68.485 tỷ đồng (theo Báo Chính Phủ).

- Gợi ý chia Trung du miền núi phía Bắc thành 4 tiểu vùng phát triển kinh tế

Tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai diễn ra ngày 1/12, ông Nguyễn Đỗ Dũng - đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch - đánh giá Trung du và miền núi phía Bắc như một bức tranh đa sắc màu nhưng lại có sự chênh lệch về tăng trưởng giữa các vùng. 3 điểm nghẽn chính hiện nay là liên kết nội vùng và liên vùng còn hạn chế, chênh lệch phát triển nội vùng lớn, chất lượng nguồn nhân lực thấp. Ông Dũng đề xuất hình thành 4 tiểu vùng để cùng phát triển kinh tế xã hội và chia sẻ đầu tư (theo Lao Động).

- Áp dụng chế độ tiền lương thống nhất, bãi bỏ tất cả cơ chế đặc thù từ 1/7/2024

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành. Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội, từ 1/7/2024, cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước (theo VTV).

- 27 địa phương giảm vay lại 5.565 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8/2023, có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại dẫn đến thay đổi mức vay của từng địa phương so với mức được Quốc hội đã quyết định. Cụ thể, có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại, với tổng số đề nghị giảm là 5.565 tỷ đồng; 6 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề nghị tăng là hơn 349 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Chưa đủ căn cứ hủy kết quả đấu giá nhà hàng Thủy Tạ, Đà Lạt

nha hang thuy ta 7 266.jpg
 Chưa thể huỷ kết quả đấu giá nhà hàng nổi trên hồ Xuân Hương (Ảnh: Báo Người Lao động)

Dù UBND TP.Đà Lạt đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ nhưng Sở Tài chính nhận thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để hủy. Câu chuyện liên quan đến việc ông Đoàn Hải Hà (TP.Hà Nội) trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ (TP. Đà Lạt) với giá "khủng", cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm gây xôn xao dư luận thời gian qua đến nay vẫn chưa có hồi kết (theo Thanh Niên).

- EVN có Tổng giám đốc mới

Ngày 30/11, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN kể từ ngày 1/12/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. (Xem thêm)

- Nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu LDG sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố

Cổ phiếu LDG của Công ty CP Đầu tư LDG bị bán tháo sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị khởi tố. Ngày 1/12, cổ phiếu LDG đã bị bán tháo ở giá sàn ngay từ khi thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch. Đến sát giờ đóng cửa, thị trường vẫn có gần 41 triệu cổ phiếu LDG được bán với giá sàn 3.450 đồng trong khi chỉ khớp lệnh được hơn 900.000 đơn vị (theo Thanh Niên).

- Bị 'hiểu lầm' liên quan Vạn Thịnh Phát, Công ty Mua bán nợ lên tiếng

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khẳng định, kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC. (Xem thêm)

- Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, Tập đoàn Đất Xanh lập tức lên tiếng

Cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị bán mạnh sau thông tin Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố. Đất Xanh vừa lên tiếng về mối quan hệ với bất động sản LDG. Doanh nghiệp của Chủ tịch Lương Trí Thìn cho biết đã thoái vốn khỏi LDG từ tháng 7/2020. (Xem thêm)

- Chủ tịch LDG: Tai tiếng bán chui, liên tục bị bán giải chấp

Trước khi bị bắt, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng chịu tai tiếng khi là một trong những ông chủ liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu, mới đây là vụ bán chui hàng triệu cổ phiếu LDG. (Xem thêm)

- Tôm hùm bông giảm giá mạnh vẫn đắt đỏ hơn tôm hùm Alaska nhập khẩu

Hàng trăm tấn tôm hùm bông ùn ứ, hàng đổ bộ thị trường nội địa với giá bán giảm mạnh do Trung Quốc ngừng nhập. Tuy giá đã giảm khoảng 500.000 đồng/kg nhưng vẫn đắt hơn tôm hùm xanh và tôm hùm Alaska nhập khẩu. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay 1/12 trên thị trường quốc tế lao dốc sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. Giá dầu Brent xuống mức 82 USD/thùng, giá dầu WTI ở mức 75 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán ngày 1/12 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 8,03 điểm, đạt 1.102,16 điểm. Không có cổ phiếu ngân hàng nào trên sàn HoSE ghi nhận sắc đỏ. Cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá tích cực. Nhóm bất động sản phân hóa hơn.

Tỷ giá trung tâm ngày 1/12 tăng 32 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay tăng nhẹ, kết phiên được niêm yết ở mức 24.080-24.450 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD thế giới đi xuống.

Giá vàng hôm nay 1/12 trên thị trường quốc tế vẫn giữ ở mức cao, trên 2.000 USD/ounce sau khi Mỹ công bố lạm phát tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9. Giá vàng trong nước 'quay xe' giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Lãi suất ngân hàng ngày 1/12 ghi nhận thêm 1 nhà băng điều chỉnh. Theo đó, HDBank đồng loạt giảm 0,2%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 1-13 tháng. Mức “lãi suất đặc biệt” cũng giảm 0,2%/năm so với hôm qua.