- Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024

Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024. Thuế suất áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên. (Xem thêm)

- Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024

Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024. Việc giảm thuế này không áp dụng cho các lĩnh vực, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, hóa chất và hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. (Xem thêm)

 - Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp gần nhất để bảo đảm chất lượng và tính khả thi sau khi được ban hành. (Xem thêm)

 - Bộ KH&ĐT: 3 kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa khả thi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) để nêu ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Bộ KH&ĐT cho rằng trong 3 kịch bản xây đường sắt tốc độ cao, có 2 phương án không đáp ứng yêu cầu, phương án còn lại chưa đúng với kiến nghị của Hội đồng thẩm định (theo VTC News).

- 11 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 24,4 tỷ USD

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/11, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 587,68 tỷ USD, trong đó xuất khẩu giảm 6,4%; nhập khẩu giảm 11,7%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,44 tỷ USD (theo Báo Chính Phủ).

- Bộ Tài chính: Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 10/2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.   Bộ Tài chính đề xuất thực hiện trở lại quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau ngày 31/12/2023 (theo Dân Trí).

- Thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Bộ Nội vụ vừa Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Việc thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên mối liên kết thành chuỗi ngành hàng, là cơ sở để hạn chế tình trạng thiếu liên kết giữa các khâu cung cấp vật tư đầu vào, sản xuất và tiêu thụ như thời gian qua. (Xem thêm)

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng

Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 3,45%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%. (Xem thêm)

gia tieu dung 863.jpg
11 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22%. (Ảnh: Hoàng Hà)

- Xin ý kiến việc bán dự án điện gió ở biên giới cho doanh nghiệp nước ngoài

Tỉnh Quảng Trị đang xin ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc có được bán trên 50% cổ phần của Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 ở huyện miền núi giáp biên giới - cho nhà đầu tư nước ngoài hay không. Nhà máy này gồm 12 trụ điện gió, có công suất 49,2MW với tổng mức đầu tư 2.172 tỷ đồng, trên diện tích 22,1ha (theo Lao Động).

- Một công ty của bầu Thắng bị cưỡng chế thuế

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Long An công khai quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm vì có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 52,1 tỷ đồng.   Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm là thành viên thuộc Đồng Tâm Group do ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) làm Chủ tịch HĐQT (Theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'

Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015-2022, Ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng “danh giá” với những cụm từ “hàng đầu", "tốt nhất Việt Nam”. (Xem thêm)

- 'Bán nhầm' cổ phiếu lúc giá cao vì... mắt kém

Một nữ nhân viên của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bán nhầm cổ phiếu nhưng không công bố thông tin đúng ngày vì lý do mắt kém. Đáng chú ý, thời điểm bán, cổ phiếu này có mức giá khá cao. (Xem thêm)

- Người đàn ông ‘ôm’ 5,2 tỷ đi mua vàng lúc đỉnh giá, nhiều người đem vàng đi bán

Giá vàng vọt lên sát mốc 74,5 triệu đồng/lượng. Một người đàn ông “ôm” 5,2 tỷ đồng đến cửa hàng chốt mua 70 lượng vàng SJC. Tiền đã thanh toán xong, vàng hẹn ngày mai sẽ nhận đủ. (Xem thêm)

- Tôm hùm bông đã ế ẩm, còn bị thương lái 'xù tiền'

Người dân lao đao khi tôm hùm bông trên các lồng bè ở vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị tồn vì giá rẻ, khó tiêu thụ. Họ còn bị khó đơn khó kép khi thương lái nợ tiền tỷ trong thời gian dài rồi biệt tăm. (Xem thêm)

- Mỹ mua cà phê Việt Nam với giá cao kỷ lục

Tháng 10 vừa qua, Mỹ mua cà phê Việt Nam với mức giá cao kỷ lục 3.586 USD/tấn, tăng 45,1% so với tháng 10 năm ngoái. Song giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta sang thị trường này trong 10 tháng năm 2023 chỉ đạt 2.397 USD/tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. (Xem thêm)

Tỷ giá trung tâm ngày 29/11 giảm 17 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm nhẹ, kết phiên được niêm yết ở mức 24.015-24.385 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD thế giới hồi phục sau khi giảm sâu vào hôm qua.

Thị trường chứng khoán ngày 29/11 ghi nhận chỉ số VN-Index   tăng 7,37 điểm, lấy lại mốc 1.100 điểm. Gây ấn tượng nhất trong phiên là cổ phiếu dầu khí. Dẫn đầu là PLX khi ghi nhận mức tăng tới 6,23%. Nhiều cổ phiếu dầu khí khác cũng tăng mạnh trên 4% như PVS, PVB, PVD, PVC.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11 trên thị trường quốc tế đi lên, ngay trước thềm cuộc họp của OPEC+. Nhiều nhà phân tích dự đoán tổ chức này có thể cắt giảm sản lượng sâu hơn do lo ngại nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Giá vàng quốc tế hôm nay quay đầu đi xuống sau khi tăng nhanh vào đêm qua. Giá vàng miếng trong nước biến động dữ dội khi bất ngờ tăng cả triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới 74,6 triệu đồng/lượng (bán ra) nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh, tuột mốc 74 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng mạnh và tạo đỉnh mới.

Lãi suất ngân hàng ngày 29/11 ghi nhận có nhà băng giảm lần thứ 3 trong tháng. Trong khi đó, hai ông lớn nhóm Big4 lần đầu tiên giảm lãi suất trong tháng 11 này, đó là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).