- 2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024, theo kịch bản 1 đạt tăng trưởng 6,12%, kịch bản 2 tăng trưởng 6,48%. Hai kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024 do CIEM dự báo từ 6,12-6,48% khá sát với mục tiêu GDP được Quốc hội thông qua từ 6-6,5% (theo Tuổi Trẻ).

- Thủ tướng quyết định các khoản vay đặc biệt có lãi suất 0%

Chiều ngày 15/1, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 5, thảo luận ở hội trường dự thảo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi. Dự thảo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước. (Xem thêm)

 - Đề nghị Chính phủ sớm áp thuế cao với người có nhiều nhà, đất

Ngày 15/1, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương đề xuất quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều nhà, đất, đầu cơ đất. (Xem thêm)

  - Những vấn đề còn băn khoăn, kiến nghị với Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 15/1, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, trong đó có nội dung xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi. Các hội, hiệp hội vẫn tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất liên quan đến luật quan trọng này. (Xem thêm)

bat dong san 1049.jpg
Chuyên gia cho rằng, nếu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có cơ hội được rút ngắn. (Ảnh: Hoàng Hà)

- Công viên nước Đầm Sen lãi kỷ lục
Báo cáo tài chính năm 2023 vừa công bố cho thấy Công viên nước Đầm Sen vừa trải qua năm kinh doanh thuận lợi khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao. Doanh thu thuần cả năm 2023 của Đầm Sen đạt 248 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính và phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đều ghi nhận cao hơn cùng kỳ. Nhờ vậy, dù chi phí bán hàng hay quản lý doanh nghiệp tăng, Đầm Sen vẫn báo lãi sau thuế 112 tỷ đồng, tăng 5% (theo Tuổi Trẻ).

-  Thưởng Tết hơn nửa tỷ đồng/người ở Bình Dương

 Ngày 15/1, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn có 1.860 doanh nghiệp báo cáo về lương, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất tại tỉnh Bình Dương là hơn 570 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Malaysia) có trụ sở tại Khu công nghiệp VSIP 1. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh (ngoài nhà nước), mức thưởng Tết bình quân của khối này là 6,7 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 330 triệu đồng/người; thấp nhất là 4,68 triệu đồng/người (theo Tiền Phong).

- Giảm 10 tỷ đồng, du thuyền mua thời ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục được rao bán

Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn và Công ty Đấu giá Minh Pháp đang thông báo mời tham gia đấu giá tài sản là du thuyền FLC Ablatross của CTCP Tập đoàn FLC. Phiên đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào 19/1/2024 với giá khởi điểm 25,88 tỷ đồng. Như vậy, sau 5 lần tổ chức đấu giá nhưng không có người đặt mua, FLC Albatross của đại gia Trịnh Văn Quyết đã được BIDV Quy Nhơn hạ giá gần 10 tỷ đồng so với giá khởi điểm (35,7 tỷ đồng) cách đây hơn 1 năm. (Xem thêm)

- Giá vàng vọt lên 77 triệu đồng, tỷ giá cao: Chứng khoán chờ bứt phá sau Tết

Thị trường chứng khoán chịu áp lực chốt lời trong bối cảnh thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi hoạt động bán ra thường tăng trước Tết. Giá vàng tăng vọt và tỷ giá cao cũng tác động xấu tới cổ phiếu. (Xem thêm)

- Sai phạm dự án điện mặt trời: Khánh Hòa kiểm điểm loạt cán bộ

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin về việc xử lý cán bộ có liên quan sai phạm tại các dự án điện mặt trời được Thanh tra Chính phủ kết luận. Hàng loạt cán bộ của Khánh Hòa phải kiểm điểm do liên quan tới sai phạm của các dự án điện mặt trời xảy ra ở địa phương. (Xem thêm)

- Dân ‘thắt lưng buộc bụng’, quà Tết giá rẻ ‘đắt như tôm tươi’

Kinh tế khó khăn, thu nhập và thưởng Tết đều giảm, song với nhiều gia đình thì quà Tết vẫn không thể thiếu. Thế nên, trong lúc “thắt lưng buộc bụng”, quà Tết giá rẻ được nhiều người ưu tiên chọn mua. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay 15/1 trên thị trường quốc tế có khả năng đi lên theo đà tăng từ hai phiên giao dịch cuối tuần trước. Nhưng tính chung cả tuần qua, giá dầu thế giới vẫn giảm nhẹ.

Thị trường chứng khoán ngày 15/1 ghi nhận chỉ số VN-Index giảm 0,58 điểm, xuống 1.154,12 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt vỏn vẹn hơn 11.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu vốn hoá cỡ vừa và nhỏ lao dốc mạnh hơn cổ phiếu vốn hoá lớn.

Tỷ giá trung tâm ngày 15/1 ở mức 23.992 đồng/USD, tăng 16 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 15/1 ít biến động, niêm yết cuối phiên ở mức 24.265 đồng/USD (mua vào) và 24.635 đồng/USD (bán ra). Trong khi đó, giá USD có xu hướng quốc tế đi lên.

Giá vàng hôm nay 15/1 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại điều chỉnh giảm mạnh, xuống dưới 77 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng 15/1 ghi nhận thêm 3 nhà băng điều chỉnh giảm, trong đó có một ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Một ngân hàng duy trì lãi suất đặc biệt lên tới 10%/năm.