- PG Bank đổi tên

Ngày 20/11, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố quyết định đổi tên thương mại thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Tên viết tắt đang sử dụng của ngân hàng là PG Bank sẽ được chuyển thành PGBank (theo Dân Trí).

- Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (theo Tiền Phong).

- Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị của các ông lớn ô tô

Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Tại tờ trình này, Bộ Tài chính không ủng hộ hai kiến nghị của Toyota và Ford vì "đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước". (Xem thêm)

 - Chi 2,7 tỷ USD nhập khô dầu đậu tương, không đồng ý giảm thuế về 0%

Tại tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP, Bộ Tài chính không đồng tình điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng khô dầu đậu tương từ 2% xuống 0%. Theo Bộ Tài chính, khô dầu đậu tương là sản phẩm từ quá trình ép dầu hạt đậu tương. Mặt hàng này là một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Năm 2022, nước ta phải chi ra 2,7 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn khô dầu đậu tương. (Xem thêm)

kho dau tuong 1607.jpg
Khô dầu đậu tương là mặt hàng quan trọng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ảnh minh hoạ)

- 'Hỏa tốc' lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu

Ngày 21/11, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số 8239 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp đầu mối và các thương nhân phân phối xăng dầu nhằm thông báo thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và áp dụng vào thứ Năm hàng tuần theo Nghị định số 80 vừa ban hành. Theo đó, kỳ điều hành giá đầu tiên theo quy định mới là ngày 23/11 (theo Tiền Phong).

- Trung Quốc đồng ý bán điện cho Việt Nam theo hướng Lào Cai

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo phương thức vận hành tháng 11 và các tháng còn lại của năm 2023. Về nhập khẩu điện, A0 cho hay khả năng mua điện Trung Quốc trong các tháng cuối năm cập nhật theo đàm phán mới nhất từ Công ty Mua bán điện. Theo đó, phía Trung Quốc đồng ý bán điện cho Việt Nam theo hướng Lào Cai với tổng sản lượng tháng 11 và tháng 12 năm 2023 lần lượt là 90 và 93 triệu kWh (khoảng 3 triệu kWh/ngày) và chưa có kế hoạch xác nhận bán điện theo hướng Hà Giang trong năm 2023 (theo Tuổi Trẻ).

- Bộ Tài chính giải thích việc bắt buộc xuất hóa đơn từng lần bán xăng dầu

Ngày 21/11, Bộ Tài chính cho biết: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Triển khai quy định nêu trên, cơ quan thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ ngày 1/7/2022, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. (Xem thêm)

- Gửi gần 7,8 triệu tỷ đồng ngân quỹ tạm nhàn rỗi, thu hơn tỷ USD lãi ngân hàng

Từ năm 2017 đến 31/10/2023, Bộ Tài chính đã gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại với tổng giá trị tiền gửi là 7,79 triệu tỷ đồng, số lãi thu được là gần 25.100 tỷ đồng. Thông tin trên được Bộ Tài chính nêu tại Tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. (Xem thêm)

- Sabeco làm ăn thế nào sau gần 6 năm về tay tỷ phú người Thái?

Sau thương vụ mua lại hơn 54% cổ phần của người Thái, kết quả kinh doanh của Sabeco không mấy khả quan khi đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài gần 3 năm, rồi kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đại gia ngành bia. Xét lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Sabeco đạt 22.125 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ bia đạt 19.582 tỷ đồng (cùng kỳ là 22.129 tỷ đồng), doanh thu bán nguyên vật liệu 2.269 tỷ đồng, doanh thu bán rượu và cồn chỉ 36 tỷ đồng... (theo Người Lao Động).

- Loại hạt tỷ USD giá cao kỷ lục, lo mất nghìn tỷ khi hái quả xanh

Cà phê có giá cao kỷ lục và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chuyên gia cảnh báo nếu người dân thu hái quả xanh sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng, đồng thời mất hàng nghìn tỷ đồng. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay 21/11 trên thị trường thế giới tăng nhanh do tâm lý lo ngại nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt. Giá dầu Brent đã lên mức 82 USD/thùng, còn giá dầu WTI hướng mốc 78 USD/thùng.

Tỷ giá trung tâm ngày 21/11 giảm 39 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm mạnh, về mốc 24.200 đồng/USD ở chiều bán ra, kết phiên được giao dịch quanh mốc 23.920-24.290 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD thế giới vẫn tiếp tục suy yếu.

Thị trường chứng khoán ngày 21/11 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 6,8 điểm, lên 1.110,46 điểm. 
Sắc xanh áp đảo sắc đỏ ở hầu hết nhóm ngành. Cổ phiếu xây dựng và cổ phiếu dầu khí đồng loạt "nổi sóng".

Giá vàng hôm nay 21/11 trên thị trường thế giới đi lên. Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay tăng mạnh, cao nhất tới gần nửa triệu đồng, tiến sát mốc 61 triệu đồng/lượng, lên mức kỷ lục. Giá vàng miếng cũng lên mức cao nhất một tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/11 ghi nhận thêm việc một số ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động trong bối cảnh sẽ có gần 100.000 tỷ đồng được bơm trả lại thị trường trong vòng 3 tuần tới.