- Sáng nay, Ban Tổ chức TƯ công bố kết quả thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ. Kết quả 3/12 thí sinh đã trúng tuyển chức vụ trưởng.

>> Dân chủ hóa công tác cán bộ >> Cán bộ không phải là 'cái đinh ốc' 

Vượt qua 4 ứng viên ông Đỗ Phương Đông, SN 1962, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ đã trúng tuyển và được bổ nhiệm vào chức vụ trưởng vụ này với số điểm đạt 84,4/100 điểm

Còn ông Phạm Mạnh Khởi, SN 1967, Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng vượt qua 2 thí sinh khác, trúng tuyển và được bổ nhiệm làm vụ trưởng vụ này với số 83,6/100 điểm.

Với số điểm 82,1/100 điểm, ông Nguyễn Xuân Liết, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ đã đứng đầu bảng trong số 4 ứng viên, trúng tuyển và được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 tại TP.HCM.

{keywords}
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chúc mừng 3 thí sinh trúng tuyển vào chức Vụ trưởng. Ảnh: Xuân Sơn

Trong 3 thí sinh trúng tuyển có một ứng viên được quy hoạch ở vụ khác, trúng tuyển và được bổ nhiệm vào vụ khác. 2 ứng viên quy hoạch tại chỗ, từ cấp phó qua thi tuyển được bổ nhiệm lên vụ trưởng.

Trong 12 thí sinh dự tuyển có 1 nữ và khá nhiều thí sinh thuộc thế hệ 7X. 

Cách thức thi tuyển

Lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ giao chủ đề, quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng đề án đến 12 thí sinh để hoàn tất trong 30 ngày.

Cụ thể, đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức TƯ yêu cầu thí sinh phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để vụ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mời.

Đối với chức Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, thí sinh phải phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để vụ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11, 12 và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đối với chức Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, thí sinh phải phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất quy chế cán bộ theo dõi địa bàn.

Sau đó, 12 ứng viên lần lượt trình bày tóm tắt đề án và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thi tuyển. Ngoài lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ, Hội đồng thi tuyển còn có lãnh đạo Bộ Nội vụ, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, HV Hành chính…

{keywords}
Ban Tổ chức TƯ công bố kết quả thi tuyển chức danh Vụ trưởng 3 vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương 3.  Ảnh: Xuân Sơn

Ban Tổ chức TƯ tiên phong

Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng Ban Tổ chức TƯ cho biết, việc thi tuyển lần này nhằm thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và ý kiến của Ban Bí thư về đề án này.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc thí điểm thi tuyển thực hiện tại 14 bộ ngành và 22 địa phương, Ban Tổ chức TƯ là cơ quan thực hiện thí điểm đầu tiên.

“Ban Tổ chức TƯ xác định việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thông qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Từ đó tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý”, ông Hưng nhấn mạnh.

Nguyên Bộ trưởng và sếp tập đoàn tranh luận thuật ‘trói’ người tài

Nguyên Bộ trưởng và sếp tập đoàn tranh luận thuật ‘trói’ người tài

Nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp và Chủ tịch tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn trò chuyện về câu chuyện dùng người.

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Bình thường, khi có nhu cầu chỉ cần lấy người trong quy hoạch ra xem xét. Nay có thi tuyển, người ngoài quy hoạch cũng có thể cạnh tranh.

Lầm lẫn tai hại về chạy chức

Lầm lẫn tai hại về chạy chức

Anh có nhiều tiền thì mua được nhà đẹp, nhiều người muốn mua một cái nhà đẹp thì cơ bản ai trả giá cao sẽ mua được. Nhưng nếu chức vụ mà đem đấu thầu thì hệ thống hành chính chắc phải đổi là hệ thống hành chính tiền tệ.

Tổng bí thư: Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột

Tổng bí thư: Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột

Dư luận nói chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển…... bao nhiêu tỷ vào chức này chức kia... - Tổng bí thư nói tại hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thi tuyển giám đốc sở: Chọn được người mình muốn

Thi tuyển giám đốc sở: Chọn được người mình muốn

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng khẳng định việc thi tuyển sẽ tìm được những người tài đích thực cho vị trí lãnh đạo.

Khi 8X đậu chức phó giám đốc sở

Khi 8X đậu chức phó giám đốc sở

Sinh năm 1981, đang là phó phòng, thế mà nhờ có cuộc thi tuyển công khai, Nguyễn Thùy Yên được bổ nhiệm thẳng lên chức PGĐ Sở Ngoại vụ Quảng Ninh.

Thu Hằng