Đồn trưởng Đồn biên phòng A Pa Chải - Đặng Văn Tuấn cho biết, vào rạng sáng nay, khu vực cột mốc ngã ba biên giới, nhiệt độ giảm sâu, băng giá phủ trắng đỉnh núi Khoang La San (có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển).

"Nhiệt độ tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới giảm về mức âm độ C. Trời rét căm căm, toàn bộ các chiến sĩ của đồn vẫn trực chiến, tuần tra 24/24h dọc biên giới để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép", lãnh đạo Đồn Biên phòng A Pa Chải thông tin.

{keywords}
 Trong điều kiện thời tiết lạnh giá, các cây cổ thụ nhuộm trắng băng giá. 

Bí thư đảng ủy xã Sín Thầu Pờ Mỳ Lế cho biết thêm, khoảng một tuần nay nhiệt độ tại xã vùng biên giảm sâu, người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, đồng thời đốt lửa giữ ấm cho gia súc.

{keywords}
Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới.

Thông tin về đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 7/1 đến nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực từ 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ như Sa Pa -2,1 độ, Mẫu Sơn -3,4 độ.

Nhiều nơi xuất hiện băng giá như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên thậm chí ở vùng núi phía tây Nghệ An cũng có hiện tượng này.

Đêm qua và rạng sáng nay, tại Y Tý, Sa Pa  (Lào Cai) đã xuất hiện tuyết rơi, phủ trắng bề mặt cây cỏ, đồi núi, các mái nhà. Sáng nay, tuyết cũng rơi trên đỉnh Fansipan.

Theo dự báo, trong 2-3 ngày tới, trời chuyển sang trạng thái rét khô, đêm và sáng sớm trời vẫn rất rét với mức nhiệt 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Đoàn Bổng - Ảnh: Trần Bảo Dương

Cuối tuần này miền Bắc lại đón đợt rét đậm, rét hại mới

Cuối tuần này miền Bắc lại đón đợt rét đậm, rét hại mới

Khoảng ngày 17-18/1 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta, tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.