Bằng giả

Cập nhập tin tức Bằng giả

Kẽ hở trong thăng tiến thần tốc của nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sự việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy ở Đắk Lắk mượn bằng cấp của chị gái để thăng tiến cho thấy, công tác cán bộ ở địa phương còn nhiều sơ hở.

Tỉnh ủy Đắk Lắk: Mạng xã hội đăng không chính xác vụ bà Ái Sa

 Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo bằng văn bản vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản trị dùng bằng cấp, tên chị gái để đi học, thăng tiến.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến qua 3 đời cán bộ quản lý

 Theo tìm hiểu của VietNamNet, quá trình tuyển dụng, kết nạp Đảng, bổ nhiệm đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa đã trải qua 3 đời Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Xác minh người nâng đỡ nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ quá trình bà Trần Thị Ngọc Ái Sa vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk và quá trình giới thiệu, kết nạp Đảng.

 

Chẳng cần bằng cấp 3 vẫn học thạc sĩ, nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk quá giỏi

Bạn đọc cho rằng, người ta mượn bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ có mượn bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu!

Nữ trưởng phòng dùng bằng của chị 'chỉ vì muốn có việc làm để mưu sinh'

 Bà Trần Thị Ngọc Thảo giải thích chỉ vì muốn có việc làm để mưu sinh nên mượn bằng cấp 3 của chị gái Trần Thị Ngọc Ái Sa.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến

 Nữ trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk được xác định dùng bằng cấp 3 của chị gái để đi học, thăng tiến.

Cách chức, buộc thôi việc loạt quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả thăng tiến

Nhiều lãnh đạo xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa bị cách chức, buộc thôi việc vì dùng bằng giả, bằng của người thân.

 

Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt, Bộ Giáo dục có vô can trong kiểm soát đào tạo văn bằng 2?

- Các quy định chặt chẽ tại sao vẫn có chuyện Trường ĐH Đông Đô thực hiện hoạt động đào tạo văn bằng 2 trái phép mà Bộ hoàn toàn không hề hay biết?

Bắt nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả ở Đắk Nông

Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam nguyên chủ tịch xã đi xác minh bằng giả của mình.

6 nữ viên chức Quảng Bình dùng chứng chỉ giả thi tuyển bị khởi tố

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.

 

4 quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả để tiến thân

UB Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tiến hành quy trình kỷ luật đối với 4 cán bộ xã Cẩm Dương do dùng bằng giả để lập hồ sơ đi học và làm lãnh đạo trong thời gian dài.

Hàng loạt quan xã ở Quảng Bình bị cách chức vì dùng bằng giả

Sử dụng bằng giả và vi phạm trong quá trình công tác, hàng loạt cán bộ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bị kỷ luật, cách chức. 

Cứ 20 người được tuyển dụng ở Malaysia thì 1 người dùng bằng giả

Một cuộc điều tra gần đây tại Malaysia cho thấy cứ 20 người được tuyển dụng tại nước này thì có một người sử dụng bằng cấp giả.

Hà Nội: Chủ tịch quận Hoàng Mai nói về việc bị tố dùng bằng thạc sĩ ‘ma’

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, khi thấy bằng chưa ổn ông đã chủ động báo cáo với tổ chức và UB Kiểm tra Thành uỷ.

Một trưởng phòng bị cách mọi chức vụ trong Đảng vì dùng bằng giả

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vừa bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng do dùng bằng THPT không hợp pháp.

 

 

Phó chánh Văn phòng Huyện ủy không có bằng cấp 3

Sau 20 năm công tác, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bị phát hiện không có bằng cấp 3.

7 nữ viên chức bị phát hiện dùng chứng chỉ giả, mua giá bèo

Chỉ từ 12 - 15 triệu đồng, nhiều viên chức ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ giả mạo.

 

Hàng không Pakistan đình chỉ 16 phi công, 65 nhân viên dùng bằng giả

Chính quyền Pakistan đã đình chỉ tất cả 16 phi công và 65 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia nước này cũng như các hãng hàng không khác trong nước vì dùng bằng giả.

 

Nam Định: Hai chủ tịch xã bị tố gian dối bằng cấp

Hai chủ tịch xã cùng huyện ở Nam Định bị tố cáo khai man bằng cấp, trong đó một vị có 2 năm sinh trong hồ sơ công tác.