Bằng giả

Cập nhập tin tức Bằng giả

Dùng giấy phép giả lái container, lái xe bị phạt hơn 42 triệu đồng

Dùng giấy phép giả mua với giá 1 triệu đồng, lái xe container chở hàng siêu trường siêu trọng từ Hải Phòng đi Thừa Thiên - Huế bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, xử phạt hơn 42 triệu đồng.

Phó Chủ tịch xã ở TT-Huế bị thôi việc vì dùng bằng giả để tiến thân

Trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, TT-Huế) và cấp dưới sử dụng bằng THPT giả, kê khai hồ sơ không trung thực.

 

Bắt hai người đàn ông làm giả bằng khen, huân chương của Nhà nước

Các đối tượng đã cấu kết, làm giả huân huy chương của Nhà nước, bằng khen của Bộ Quốc Phòng cho một số người từng tham gia quân đội nhưng không thuộc diện được cấp.

9 'quan xã' bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả

9/10 lãnh đạo xã ở huyện Ia Pa (Gia Lai) bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để đưa vào hồ sơ cá nhân.

Phát hiện thêm nhiều trường hợp dùng bằng giả của trường ĐH Đông Đô

Điều tra bổ sung, phát hiện thêm nhiều trường hợp dùng văn bằng 2 tiếng Anh giả của trường Đại học Đông Đô, CQĐT đã kiến nghị xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả theo quy định.

Công chức ở Thanh Hóa dùng bằng giả bị buộc thôi việc

UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa ra quyết định thôi việc đối với cán bộ tư pháp xã do dùng bằng giả.

Phạt 4 triệu đồng cô giáo mượn bằng để đi học, đi dạy suốt 25 năm

Cô giáo học hết lớp 8 nhưng mượn bằng THPT để đi học, công tác suốt 25 năm ở Đắk Lắk vừa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi bằng.

Đường dây làm thẻ ngành công an, giấy tờ giả cực lớn ở Sài Gòn

Đây được xác định là đường dây sản xuất giấy tờ giả cực lớn, bán cho người có nhu cầu ở nhiều tỉnh, thành.

9X thuê phòng trọ, mở "xưởng" sản xuất bằng lái xe giả ở Đà Nẵng

Trưa nay (30/12), tổ công tác C3 (lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao Trương Công Minh cho Công an quận Liên Chiểu.

Cô giáo ở Đắk Lắk mượn bằng THPT để đi học, đi dạy suốt 25 năm

Một cô giáo ở Đắk Lắk mới học hết lớp 8 nhưng mượn bằng tốt nghiệp THPT của hàng xóm để đi học và công tác trong ngành giáo dục suốt 25 năm.

Thu bằng thạc sĩ của nhiều người dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả ở Hà Nội

Phát hiện nhiều học viên cao học mua chứng nhận năng lực tiếng Anh và chứng chỉ ngoại ngữ giả, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã xóa tên các học viên này khỏi danh sách tốt nghiệp và thu hồi bằng thạc sĩ.

Đề nghị sớm xử lý vụ bằng giả tại Trường ĐH Đông Đô

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong năm 2020, những vấn đề mà nhân dân lo lắng, bức xúc gồm có sách giáo khoa Tiếng Việt 1, cơ sở trường lớp không đảm bảo an toàn, việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô...

Yêu cầu xử lý trách nhiệm người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

VKSND Tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.

Tước quân tịch 12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu vì sử dụng bằng giả

Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, có 12 người bị tước quân tịch.

Bộ GD-ĐT trả lời về trách nhiệm trong vụ sai phạm ở Trường ĐH Đông Đô

Bộ GD-ĐT khẳng định, không có việc buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho sai phạm của Trường ĐH Đông Đô.

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ bằng giả của Trường ĐH Đông Đô

Trường ĐH Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả cho các cá nhân. Bộ GD-ĐT nói gì?

Dùng bằng giả trường Đại học Đông Đô bảo vệ luận án tiến sỹ

Đối với 193 người được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 55 trường hợp sử dụng xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sỹ.

Màn 'phù phép' khó tin của cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, Hà Nội.

Dùng bằng giả, hàng loạt lãnh đạo vẫn điều hành quỹ tín dụng ở Thanh Hóa

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng khẳng định dùng bằng giả nhưng Phó giám đốc và Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú vẫn điều hành hoạt động tại quỹ.

Cả loạt cán bộ Quỹ tín dụng ở Thanh Hóa bị tố dùng bằng giả

Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú (xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa) cùng nguyên kế toán trưởng và nhân viên bị tố dùng bằng kế toán giả.