Theo ông Newsom, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng bang này dễ dàng thực hiện hoạt động hỗ trợ ứng phó và cứu trợ tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do thời tiết khắc nghiệt. “Chúng tôi đã điều động thêm nhiều đội dọn dẹp và máy dọn tuyết, đồng thời tôi cho phép lực lượng vệ binh quốc gia đóng ở California được huy động để ứng phó thiên tai nếu cần thiết”, ông Newsom nói.

Tuyết rơi dày trên đường cao tốc ở bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Theo AP, tuyết rơi dày tại California, Mỹ, đã bắt đầu gây ra một số thiệt hại đối với nhà dân và các công trình công cộng ở bang này. Ở vùng Crestline nằm trong hạt San Bernardino, tuyết dày đã khiến trần nhà của một cửa hàng tiện lợi tại đây đổ sập xuống. Rất may, không có thiệt hại về người trong vụ việc này. 

Phát ngôn viên chính quyền hạt San Bernardino, ông David Wert nói rằng, cơ quan chức năng hạt này đã phải thiết lập một đường dây nóng nhằm giúp đỡ người dân khắc phục những vấn đề phát sinh do thời tiết lạnh. “Theo số liệu được thống kê, có khoảng 80.000 người sinh sống tại đây chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt”, ông Wert nói.

Ảnh: AP
Ảnh: AP
Tuyết phủ kín nhiều lều bạt tại làng Curry ở bang California. Ảnh: AP

Video: AP

Bão tuyết làm tê liệt nhiều khu vực ở MỹMột cơn bão mùa đông lớn, mang theo những trận gió dữ dội và tuyết rơi dày đặc, đang càn quét nhiều khu vực của Mỹ, buộc hàng trăm trường học phải đóng cửa cũng như gây tê liệt giao thông đường bộ và đường không.