Ông Lê Văn Hiếu, một người Úc gốc Việt, có thể trở thành toàn quyền của bang Nam Úc (Úc) sau khi toàn quyền đương chức mãn nhiệm vào năm 2012.
TIN BÀI KHÁC
Gaddafi tuyển mộ binh sĩ để phản công?
Kết luận vụ “Con trai ông Phạm Nhật Vượng tỏ tình”
Người đàn ông có “cậu nhỏ” 45kg
Khám phá resort 170 triệu đô của tỉ phú Donald Trump
Cà Mau: Phát hiện bộ xương lạ khổng lồ
Cố cướp mạng người để “ra oai” với bạn

 

Nghị viện bang Nam Úc ngày 17/10 đã thảo luận việc đề cử ông Lê Văn Hiếu thay Toàn quyền Kevin Scarce khi ông này kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Đến nay, ông Hiếu vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Ông Hiếu hiện giữ chức Phó Toàn quyền và Chủ tịch Ủy ban về đa văn hóa và sắc tộc của bang Nam Úc. Ông là người châu Á đầu tiên và là người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ Phó Toàn quyền ở Úc.

Ông Lê Văn Hiếu và vợ (Ảnh: The Advertiser)

Nhiều thành viên của Nội các Úc tin rằng việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hiếu sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng những người nhập cư ở Úc đều có một đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nước này.

Ông Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị, định cư ở Úc từ năm 1977. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán, sau đó lấy bằng thạc sĩ về Quản trị Hành chính tại Trường Đại học Nam Úc. Năm 2008, ông được nhận bằng tiến sĩ danh dự do Đại học Adelaide trao tặng vì những đóng góp của ông cho các dịch vụ xã hội và cũng là người Việt đầu tiên được một trường đại học cấp bằng tiến sĩ danh dự.

Thu Hằng (Theo: The Advertiser)