Chiều tối 24/10, bệnh nhân 32 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng rất nặng, mạch nhanh 130 chu kỳ/phút, huyết áp 60/40 mmHg.  

Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết đây là trường hợp sốc mất máu do vết thương mạch máu thần kinh lớn vùng khoeo chân. Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức băng ép, nẹp cố định đùi cẳng chân và đẩy thẳng phòng mổ theo quy trình báo động đỏ.

"Nếu không được cấp cứu ban đầu tốt, phần chi thể không được cấp máu quá 6 tiếng, bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao cắt cụt chi, ảnh hưởng tới sức lao động và sinh hoạt sau này. Chưa kể, vết thương mạch máu lớn sẽ lấy đi tính mạng người bệnh", bác sĩ Lâm cho hay.

Ngay lập tức, 2 ê-kíp bác sĩ chuyên khoa được điều động. Ê-kíp thứ nhất do bác sĩ Lâm tiến hành nối mạch máu. Trong mổ, bác sĩ phát hiện đây là vết thương vừa rộng vừa rất phức tạp, đứt hoàn toàn bó mạch thần kinh vùng khoeo chân, đứt chỏm xương mác và toàn bộ khối cơ mặt sau khoeo và 1/3 trên cẳng chân.

Ê-kíp chấn thương do bác sĩ Nguyễn Mạnh Linh, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, tiến hành nối thần kinh, gân, cơ xương.

chem chan.jpg
Thầy thuốc lập tức bật báo động đỏ, đẩy bệnh nhân bị chém gần lìa cẳng chân vào phòng mổ. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được khâu nối phục hồi động tĩnh mạch khoeo chân, nối thần kinh mác chung, thần kinh chày và toàn bộ khối gân cơ vùng cẳng chân, cùng với đó tiến hành mở khoang cẳng chân. Do mất máu quá nhiều, người đàn ông được truyền 3 lít máu để hồi sức và phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đồng hồ.

Sau mổ, bàn chân bệnh nhân hồng ấm; mạch mu chân, mạch ống gót bắt rõ. Sau mổ ngày thứ 3, tới sáng 26/10, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã thoát sốc. Đầu chi hồng ấm còn tê bì cẳng chân. Bác sĩ cho biết do vết thương ở mõm cụt bị nham nhở và dập nát, bệnh nhân phải mất thời gian dài điều trị, từ 2-4 tuần.