Ngày 30/5, TAND quận Tân Phú (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Lương Đức Thắng (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội ”Hành hạ người khác”.

Trước đó, vụ án đã từng được TAND quận Tân Phú đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Thắng 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tháng 5/2021, TAND TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Sau đó, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh của Lương Đức Thắng từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Hành hạ người khác”.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Thắng khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, bị cáo còn thừa nhận thời điểm ra tay với cháu H., bị cáo vừa uống bia rượu nên không kiềm chế được hành vi.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Thắng đã phạm vào tội “Hành hạ người khác”, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Đức Thắng 1 năm tù.

Theo truy tố, Thắng là bạn trai của chị C.T.N. Chị N. có con riêng là cháu C.N.H., sinh ngày 17/12/2016.

Khoảng 0h30 ngày 26/6/2020, Thắng đến phòng trọ của chị N. tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú chơi. Lúc này, cháu H. chưa ngủ còn chị N. đang la mắng cháu. Nhìn thấy Thắng, chị N. kêu dạy bảo dùm nên Thắng la mắng, yêu cầu bé đi ngủ nhưng cháu không nghe lời.

bicao.jpg
Bị cáo Lương Đức Thắng. Ảnh: SM

Bực tức, Thắng bắt cháu H. đứng sát vào tường, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt, đánh vào đầu khiến bé té ngã đập đầu vào tường. Tiếp đó, Thắng còn bóp cổ, liên tục đánh vào mặt cháu bé. Sau khi đánh đập cháu H., Thắng bỏ về nhà.

Sự việc bạo hành cháu H. của Thắng đã được chị N.T.B.N. chứng kiến, dùng điện thoại quay lại rồi đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 29/6/2020, Công an quận Tân Phú mời Thắng lên làm việc. Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chị C.T.N. khai, việc kêu Thắng dạy dỗ cháu H. chỉ bằng lời nói để cháu nghe lời. Việc Thắng đánh cháu H. là tự ý thực hiện, chị N. không hỗ trợ gì, không can ngăn vì nghĩ Thắng đánh để dạy dỗ cháu H.