Theo RT, ông Trump tuyên bố triển khai “lực lượng hành pháp liên bang và vệ binh quốc gia tới Kenosha để khôi phục trật tự và luật lệ”. Người đứng đầu nước Mỹ cho biết, ông vừa có cuộc điện đàm với Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers.

Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi ban lãnh đạo Kenosha đề nghị ông Evers “điều 1.500 thành viên vệ binh quốc gia và cảnh sát” tới khu vực này với lời cảnh báo, Kenosha đang bên bờ huỷ diệt sau 3 đêm bạo động liên tiếp.

Tuy nhiên, theo thông báo từ văn phòng Thống đốc bang, chỉ có 500 binh sĩ liên bang được điều tới Kenosha.

Ông Evers đã tuyên bố khẩn cấp tại Wisconsin từ 25/8 và triển khai 250 vệ binh quốc gia bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, song giới chức Kenosha cho rằng vẫn chưa đủ để bảo vệ thành phố trong bối cảnh những kẻ gây rối phóng hoả các cửa hàng và đã có 2 người thiệt mạng.

Tay súng giết chết hai người được nhận diện là Kyle Rittenhouse, 17 tuổi, ở Illinois. Thanh niên này đã bị bắt và bị cáo buộc giết người cấp độ 1 vào sáng qua (26/8). Kyle bị buộc tội chạy trốn khỏi Wisconsin với mục đích trốn tránh xét xử.

Nạn nhân thứ ba trong vụ nổ súng hiện được điều trị trong bệnh viện với các vết thương không đe doạ tới tính mạng.

Thông tin liên quan tới vụ nổ súng hiện còn mờ mịt. Một số nhân chứng khẳng định, Kyle là một đối tượng ủng hộ thuyết người da trắng là ưu việt, còn một số khác lại nói, thanh niên này ở đó để bảo vệ tài sản.

Biểu tình bùng nổ ở Kenosha vào tối 23/8 sau khi cảnh sát bắn một nam giới da đen tên là Jacob Blake 7 phát vào lưng, khiến người này bị liệt. Kể từ đó, biểu tình tiếp diễn hàng đêm và trở nên bạo lực, buộc các chủ cửa hàng phải dùng vũ khí để bảo vệ tài sản của mình trước đám đông hung hãn. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình cũng nổ ra sau đó.

Gia đình Blake đã bày tỏ sự phẫn nộ về tình trạng bạo lực đang diễn ra. Mẹ Blake là Julia Jackson kêu gọi những đối tượng gây rối không đốt phá nhà cửa dưới danh nghĩa con trai bà.

Cảnh bất ổn tại Kenosha qua ống kính AP:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh

Biểu tình gia tăng, bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Biểu tình gia tăng, bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc làn sóng biểu tình bùng phát sau vụ cảnh sát bắn một người đàn ông da màu.

Bạo động lại bùng lên ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn người da đen

Bạo động lại bùng lên ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn người da đen

Bạo động tại Kenosha, bang Wisconsin của Mỹ tiếp tục bùng nổ đêm qua (24/8), sau vụ cảnh sát bắn bị thương một nam giới da đen ngay trước mắt ba con nhỏ của người này.