XEM CLIP:

Đến 15h chiều nay, chính quyền địa phương tỉnh TT-Huế vẫn đang phối hợp với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 4.

Bão số 4 khiến hơn 190 căn nhà ở TT-Huế bị sập và tốc mái

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, thống kê ban đầu từ các địa phương cho biết, bão số 4 đã khiến 5 người trên địa bàn toàn tỉnh bị thương.

Bão số 4 đã khiến 1 nhà bị sập hoàn toàn, 190 nhà bị sập và tốc mái; khoảng 500 cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường. Nhiều khu vực bị cắt điện, có 5 cột điện trung thế bị ngã đổ. 

Các đơn vị vũ trang huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Trên địa bàn tỉnh có 13 tuyến cáp quang bị đứt, 34 trạm thu phát sóng bị mất liên lạc do mất điện lưới.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, nhờ chuẩn bị tốt công tác ứng phó trước đó nên khi bão vào đất liền, địa phương này giảm thiểu thiệt hại đáng kể.

Mưa bão khiến ta luy dương trên đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng

Tuy nhiên, do mưa lớn cùng gió giật mạnh nhiều giờ, phần ta luy dương trên đèo Pê Kê nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, một khối lượng lớn đất đá đổ ra đường khiến đoạn đèo Pê Kê bị gián đoạn lưu thông cục bộ.

“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức thi công, khơi đất đá đổ tràn ra đường.

Đến đầu giờ chiều nay, tuyến đường đèo cơ bản đã được khơi thông”, ông Hùng cho biết.

Quang Thành - Đoàn Nga