Tại Thái Bình, một số điểm trường ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ bị lốc xoáy làm hư hỏng. Cụ thể, mái tôn nhà hiệu bộ, nhà để xe và khu vui chơi của học sinh bị gió hất tung.

{keywords}

Bão số 2 gây thiệt hại tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Tại trường Tiểu học và THCS An Vũ bị đổ 400m tường bao, toàn bộ 10 phòng học bị tốc mái; cây cối trong khuôn viên trường bật gốc, đổ ngổn ngang.
 

{keywords}
Bộ đội giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau bão

Ngoài ra, tại trụ sở UBND xã An Vũ, toàn bộ khu nhà làm việc diện tích 200m2 dành cho khối đoàn thể gồm phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân bị tốc mái hoàn toàn.

Lốc xoáy còn làm đổ một đoạn tường cổng UBND xã dài khoảng 50m; gãy bốn cột điện cùng nhiều cây cối trong khuôn viên trụ sở xã. Thiệt hại ban đầu do bão số 2 gây ra tại địa phương này ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng.

{keywords}
Trụ sở bị hư hỏng
{keywords}
Bão số 2 làm đổ tường trường học
{keywords}
Mái tôn bị lốc cuốn 

Tại Hải Phòng, thiệt hại do bão gây ra không lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho hay, mưa to chỉ khiến mực nước ở sông, biển cao hơn ngày thường. Do làm tốt công tác phòng chống nên không có hiệt hại.

{keywords}

Nhiều cây xanh gãy đổ

{keywords}
Cây xanh đổ trên phố
{keywords}
Công nhân Hải Phòng cắt, dọn cây gãy đổ sau bão
{keywords}
Công nhân môi trường làm việc sáng 13/6 

“Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hơn 300 công nhân môi trường và phương tiện dọn dẹp, khơi thông cống… đảm bảo giao thông, sinh hoạt cho người dân”, ông Quân cho biết.

Lốc xoáy làm hàng loạt mái nhà ở Thái Bình tốc mái

Lốc xoáy làm hàng loạt mái nhà ở Thái Bình tốc mái

Mưa kèm lốc xoáy hôm nay đã khiến hàng loạt nhà, công trình bị tốc mái, sập tường. Thái Bình liên tục ra công điện ứng phó khẩn cấp.

Nguyễn Thu Hằng