Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 4 Narra ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ từ 5-10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão được dự báo di chuyển chậm, có khả năng chuyển hướng Đông Đông Bắc, tiếp tục đi ra phía ngoài và suy yếu thêm. 

bao so 4.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 8h ngày 25/8/2026. Nguồn: NCHMF

Đến 7h ngày 26/8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210km về phía Đông Đông Bắc, cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ tiếp theo, bão lại chuyển hướng, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ tăng lên khoảng 10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. 

Mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh

Cơ quan khí tượng cho biết, do bão số 4 di chuyển ra phía ngoài nên mưa tại Bắc Bộ giảm đáng kể. Tại Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh, hầu hết các khu vực không còn mưa.

Một số nơi vẫn ghi nhận lượng mưa 40-70mm, tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong ngày 25/8, Bắc Bộ phổ biến không mưa. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Lũ nhiều sông tiếp tục xuống

Tại Lạng Sơn và Thái Nguyên, lũ trên các sông đang xuống. Mực nước sông Cầu tại Thái Nguyên đã xuống dưới báo động 1.

Tại Bắc Ninh, lũ trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam hiện vẫn ở mức báo động 3, nhưng được dự báo sẽ tiếp tục xuống trong ngày.

Trên sông Bưởi (Thanh Hóa), mực nước tại Kim Tân đạt đỉnh 11,7m vào sáng 25/8, thấp hơn 0,3m so với báo động 3, sau đó xuống chậm.

Trên sông Hoàng Long (Ninh Bình), mực nước tại Bến Đế được dự báo trong ngày xuống 3,1m, cao hơn 0,1m so với báo động 1.

Tại Nghệ An, lũ trên các sông khu vực thượng lưu hiện ở mức báo động 1 và được dự báo tiếp tục lên nhưng vẫn dưới báo động 2. Diễn biến lũ còn phụ thuộc vào việc điều tiết của các hồ chứa.

Nhìn chung, bão số 4 đang suy yếu và di chuyển ra phía ngoài, trong khi mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn cần lưu ý nguy cơ ngập lụt do mực nước trên các sông còn ở mức cao.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội, đến 5h ngày 25/8, mực nước nhiều sông trên địa bàn đang ở mức cao.

Sông Cầu tại trạm Lương Phúc vượt báo động III 0,52m; sông Tích tại trạm Kim Quan vượt báo động III 0,22m, tại trạm Vĩnh Phúc vượt 0,1m. Sông Bùi tại trạm Yên Duyệt vượt báo động III 0,03m. Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân vượt báo động II 0,97m, xấp xỉ báo động III.

Mực nước các sông Đà, Hồng, Đuống vẫn thấp hơn nhiều so với báo động I.

Mực nước tại một số hồ thủy lợi như Đồng Mô, Quan Sơn, Tân Xã, Xuân Khanh, Ban Tiện, Kèo Cà... đã ở ngưỡng tràn. Riêng hồ Đồng Mô đang xả tràn 4 cửa, hồ Quan Sơn tràn tự do.

Thông tin từ TTXVN cho hay, theo Lệnh báo động lũ số 19/L-BCH tối 24/8 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lúc 18h40 cùng ngày, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,42m, cao hơn 0,02m so với mức báo động III.

Thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Tích; yêu cầu chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định ứng phó tương ứng với cấp báo động.