U23 Việt Nam vừa kết thúc cuộc phiêu lưu ở U23 châu Á với kết quả không được như ý muốn, khi xếp cuối bảng D.

Kết quả này diễn ra không lâu sau khi HLV Park Hang Seo ký hợp đồng mới cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Trong bài viết mới nhất, Siam Sport đề cập đến thất bại của U23 Việt Nam là một bất ngờ lớn.

{keywords}
HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam có giải đấu không thành công

"Sau khi đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân năm 2018, đội quân của HLV Park Hang Seo rất được chờ đợi ở U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, kết quả không được như chờ đợi, khi U23 Việt Nam xếp cuối bảng D và sớm dừng bước.

Họ trải qua các trận hòa 0-0 vói U23 UAE và U23 Jordan, trước khi thua U23 Triều Tiên 1-2.

Sự kiện gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo tác động lớn đến tinh thần của đội bóng. Tất cả hướng đến giải đấu thành công, nhưng đã phải nhận kết quả thất vọng".

Siam Sport lớn tiếng cảnh báo, thất bại đầu năm 2020 có thể tác động xấu đến sự chuẩn bị của HLV Park Hang Seo với tuyển Việt Nam.

Cụ thể là hành trình vòng loại World Cup 2022, nơi tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G.

"Thất bại ở U23 châu Á có thể tác động xấu đến đội tuyển Việt Nam, về chuyên môn và nhất là tinh thần khi hướng đến vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, mặc dù Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhưng sắp tới phải đối mặt Malaysia và UAE trên sân khách.

{keywords}
Trọng Hoàng bị treo giò khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Thậm chí, Indonesia cũng có thể là thách thức lớn với Việt Nam, sau khi có HLV mới, cũng như có thời gian chuẩn bị hợp lý".

Một vấn đề khác mà mà HLV Park Hang Seo phải đối mặt là Trọng Hoàng không thể đá trận Malaysia vì án treo giò.

"Cùng với thất bại ở U23 châu Á, khó khăn nhân lên gấp đôi với tuyển Việt Nam, khi không có Nguyễn Trọng Hoàng ở trận Malaysia.

Trọng Hoàng là một trong những chìa khóa vận hành chiến thuật của ông Park Hang Seo. Anh xuất sắc trong vai trò tấn công lẫn phòng ngự".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà Malaysia diễn ra ngày 31/3. Hai đội hiện cách nhau đúng 2 điểm.

Thiên Thanh