"SEA Games 2019 tại Philippines phản ánh thất bại toàn diện của các đội tuyển Thái Lan - cả nam và nữ.

{keywords}
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 đầy ấn tượng

Quan trọng hơn, ngay bây giờ, chúng ta đang bị đối thủ chính Việt Nam vượt mặt. Có ít nhất 5 vấn đề phản ánh điều này", Thai Rath mở đầu bài phân tích.

 1. "Park Hang Seo quản lý các đội tuyển quốc gia Việt Nam rất tốt. Chỉ cần nhìn vào hai sân khấu lớn nhất khu vực là đủ thấy kết quả.

Ông dẫn dắt Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, và cùng đội U22 giành HCV SEA Games 2019.

{keywords}
HLV Park Hang Seo mang đến vinh quang tột đỉnh cho bóng đá Việt Nam

Trong 4 kỳ SEA Games trước đó, Việt Nam không đi sâu hơn bán kết. Ở kỳ gần nhất, họ thậm chí phải dừng bước ngay từ vòng bảng".

2. "Đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy, họ đã bỏ lại đội nữ Thái Lan ở phía sau rất xa, khi giành 2 chức vô địch uy tín nhất của Đông Nam Á.

Cả hai lần nữ Việt Nam vô địch đều đến sau những trận thắng nữ Thái Lan với cùng tỷ số 1-0.

{keywords}
Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan trong cả 2 trận chung kết gần nhất

Đầu tiên là ngôi quán quân Đông Nam Á 2019 do Thái Lan đăng cai. Lần này là chiến thắng để giành HCV SEA Games 2019.

Những vinh quang này, xét ra, còn hơn rất nhiều việc Thái Lan được tham dự World Cup bóng đá nữ".

3. "Nhìn lại các đội tuyển Thái Lan do HLV Akira Nishino xây dựng, mọi thứ chưa được định hình. Những người mới xuất hiện rất nhiều, nhưng không có ổn định.

{keywords}
Các đội tuyển Thái Lan chưa ổn định với HLV Akira Nishino

Nhìn về vòng loại World Cup 2022, trận thắng UAE 2-1 khiến Thái Lan trở nên trông rất tuyệt vời. Có điều, kết quả sau đó không thực sự tốt.

Trong khi đó, Việt Nam của HLV Park Hang Seo được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ thi đấu với nhau từ khi còn nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự kết hợp tuyệt vời của rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi 23. Điều này cũng đồng nghĩa, họ là đội bóng được cơ cấu để càn quét thành công trong tương lai lâu dài".

4. "Giải VĐQG  Thái Lan rất cần, và đang cố gắng tìm kiếm cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam để chuyển nhượng.

Bởi vì, theo quy định của LĐBĐ Thái Lan, có hạn ngạch nhất định với cầu thủ Đông Nam Á và cầu thủ ngoại. Nhưng hiếm cầu thủ Việt Nam nào chấp nhận sang Thai League.

{keywords}
Trong hai năm nay, các đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan từ sân cỏ đến khía cạnh danh hiệu

Thực sự, nếu không phải những thương vụ liên quan đến thương mại, các cầu thủ giỏi của Việt Nam quan tâm hơn với V-League.

Không có cầu thủ Việt Nam muốn sang Thái Lan ở thời điểm này. Hoặc, có vẻ như giải Thai League không còn trong suy nghĩ của họ như trước đây".

5. "Cuối cùng, nhìn vào hai đội tuyển quốc gia hiện nay. Park Hang Seo giúp Việt Nam bất bại, đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, Thái Lan của Akira Nishino đang phải xếp thứ 3, và kém Việt Nam 3 điểm".

Thiên Thanh