Ngày 16/7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tam giữ 2 nghi phạm là Vũ Ngọc Hải (trú tại Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định) và Lê Tuấn Anh (trú tại Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 12/7, Công an phường Quan Hoa nhận được đơn trình báo của người dân về việc mất trộm 3 máy tính xách tay tại một nhà trọ ở ngõ 132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Hoa đã xác minh, làm rõ các đối tượng trộm cắp là Vũ Ngọc Hải và Lê Tuấn Anh.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hà Nội 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do nợ nần nên tham gia vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội facebook.

Sau đó, cả hai bàn bạc sẽ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Tổng giá trị tài sản chúng trộm cắp được khoảng 43 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã bắt 3 nghi phạm gây ra vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ba tên cướp đã tụ lại với nhau qua nhóm kín “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Toàn bộ ý đồ, kịch bản cướp cũng được chúng bàn bạc qua mạng.