Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Đặng Xuân Hạnh (40 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn); Võ Lê Hải (26 tuổi) và Dương Văn Thanh (33 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6 vừa qua, trinh sát Đội 1 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh khác nhau, móc nối hoạt động mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn.

Các đối tượng Hạnh, Hải và Thanh. Ảnh: C.A

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định Hạnh giữ vai trò chủ mưu, sau khi lấy ma túy về thì tập kết tại nhà Hạnh, cùng đồng bọn hoạt động khép kín.

Đối tượng này còn trang bị súng để "phòng thân”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 18/8, nhận thông tin Hạnh vừa đưa 1 lượng ma túy về để bán lại kiếm lời, Ban chuyên án tiến hành họp khẩn và lên kế hoạch phá án.

Súng và ma túy cảnh sát thu giữ tại nhà Hạnh. Ảnh: C.A

Khoảng 17h40 cùng ngày, các mũi trinh sát triển khai bất ngờ đột kích nhà Hạnh ở phường Mỹ An. Thời điểm này Hạnh, Hải, Thanh và 2 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà Hạnh, cảnh sát thu giữ lượng lớn ma túy đá, 1 khẩu súng rulo nòng xoay và 35 viên đạn đầu chì, cùng nhiều tang vật khác.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Hạnh có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”, 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và 1 lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc. Còn Hải cũng 4 lần đi trung tâm cai nghiện bắt buộc.