XEM CLIP: 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến nhiều vụ đâm chém xảy ra đêm 9/6 trên địa bàn làm nhiều người bị thương.

Hiện cơ quan công an kêu gọi những đối tượng liên quan sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

17 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: CA
Các đối tượng khai, nguyên nhân mâu thuẫn là từ chuyện nẹt pô xe thách thức nhau. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, tối 9/6 trong vòng hơn 10 phút tại địa bàn TP.Thủ Đức liên tiếp xảy ra hai vụ đâm chém có tính chất băng nhóm đông người khiến 4 người bị thương. Khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức làm rõ hai vụ đâm chém này là do một băng nhóm gây ra trong khi tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát hình sự cũng vào cuộc.  Công an đã bắt giữ 17 đối tượng và hiện đang truy xét thêm nhiều đối tượng liên quan.

Được biết, các đối tượng thực hiện hai vụ đâm chém cách nhau chừng 10 phút, khiến 4 người bị thương. Ảnh: CA

Được biết, một nhóm do Trần Gia Bảo (19 tuổi) cầm đầu. Nhóm còn lại do Nguyễn Thành Nhân (31 tuổi, cùng ngụ tại TP.Thủ Đức) cầm đầu.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Gia Bảo có hiềm khích và thường đi xe gắn máy nẹt pô khiêu khích một người bạn của Nhân. Do đó, Nhân và Gia Bảo thách thức nhau, hẹn tối 9/6 đến một khu công viên ở TP Thủ Đức để giải quyết.

Khi Nhân đến điểm hẹn thì Gia Bảo xuất hiện gồm 5 người khác có cầm theo hung khí nên Nhân bỏ chạy.

Hung khí công an thu giữ. Ảnh: CA

Gia Bảo liên tục gọi điện thoại cho Nhân, thách thức đến ngã ba đường Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ giải quyết. Nhân không đến liền mà gọi điện tập hợp khoảng 20 đối tượng khác trang bị hung khí dao, mã tấu tự chế, kiếm, gậy sắt… và chế bom xăng cầm theo để đi tìm nhóm của Gia Bảo.

Khi đến quán Ốc Đêm đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, nhóm của Nhân thấy một nhóm thanh niên ngồi ăn bên trong, nhìn nhầm là nhóm Gia Bảo nên xông vào tấn công. Những thanh niên trong quán bị truy sát, tháo chạy thoát thân, nhưng có hai người bị thương là anh H (27 tuổi) bị chém thương tích ở bụng, đứt gây khuỷu tay phải và anh C (30 tuổi) bị chém đứt gây mu bàn tay.

Tiếp đó nhóm của Nhân kéo thành nhóm đi ngông nghênh trên đường. Tại khu vực trước cổng KTX trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cơ sở 2 (đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A), nhóm của Nhân gặp nhóm của Gia Bảo nên xông vào truy sát. Hậu quả hai người của hai nhóm bị thương tích.

Hai vụ đâm chém trên đều được camera ở hiện trường và người dân đi đường quay clip ghi nhận lại được. Những vụ việc này gây bức xúc khi những kẻ côn đồ cầm hung khí ngông nghênh ngoài đường, xông vào quán, rượt đuổi, truy sát người táo tợn. Do đó, công an vào cuộc nhanh chóng và đang làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Linh An