Trung Quốc đã đề nghị Malaysia đảm bảo an toàn cho công dân nước mình sau khi một người đàn ông có vũ trang bắt cóc hai phụ nữ, một du khách Trung Quốc và một nhân viên khách sạn Philippines, tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo Borneo, Malaysia.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
|
Cảnh sát Malaysia tuần tra gần khu vực xảy ra vụ bắt cóc trên đảo Borneo. (Ảnh: Xinhua) |
Theo hãng thông tấn Reuters, một tay súng không xác định đã bắt có hai người phụ nữ vào tối thứ Tư (2/5) tại khu nghỉ mát Singamata, ngoài khơi thị trấn Semporna, bang Sabah, phía đông Malaysia.
Một vài tờ báo của Malaysia đưa tin du khách 29 tuổi đang ở trong phòng của mình khi tay súng ép cô lên một con thuyền đang đợi ở ngoài biển. Những báo cáo này không nêu rõ nhân viên khách sạn, 40 tuổi, đang ở đâu khi bị bắt cóc. Trong khi một số bài báo khác nói rằng cả hai người phụ nữ đang ở trên một cầu tàu khi họ bị kẻ lạ mặt tấn công.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết lãnh sự quán Trung Quốc tại Borneo đã yêu cầu "cảnh sát địa phương nỗ lực hết sức để giải cứu con tin cũng như đảm bảo an toàn cho các du khách Trung Quốc tại đó."
"Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao diễn biến tình hình," Reuters trích lời ông Hồng.
Trước đó, người dân Trung Quốc đã nổi giận trước cách Malaysia phản ứng với vụ máy bay MH370, chở 239 người, trong đó hầu hết là người Trung Quốc, mất tích vào hôm 8/3.
Mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng trở nên căng thẳng hơn. Truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt trước cách giải quyết của chính quyền Malaysia, trong khi các đại lý bán vé máy bay Trung Quốc đã tẩy chay Malaysia Airlines.
Truyền thông Malaysia trích lời Thủ tướng Najib Razak cho biết ông không loại trừ khả năng vụ bắt cóc tại Sabah là một âm mưu nhằm phá hoại quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia.
"Có lẽ có một số người đang cố gắng chia rẽ chúng tôi với Trung Quốc," tờ The Star của Malaysia trích lời ông Najib trong khi ông đang có chuyến thăm tới Australia để quan sát hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
Hiện các lực lượng an ninh Malaysia đang tiến hành chiến dịch giải cứu và kiểm tra tất cả các tuyến đường mà những kẻ bắt cóc có thể chạy trốn, một quan chức an ninh cho biết.
Theo đại sứ quán Malaysia tại Kuala Lumpur, các lực lượng chống bắt cóc và thực thi hàng hải tại quốc gia láng giềng Philippines cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng Malaysia để nhanh chóng giải quyết vụ việc.
Sabah đã trở thành một điểm du lịch phổ biến đối với người Trung Quốc trong những năm trở lại đây nhưng lại đối mặt với các vấn đề an ninh, mặc dù nó gần với khu vực phía nam bất ổn của Philippines, nơi mà những kẻ nổi dậy Hồi giáo tìm cách để lật đổ chính quyền trong nhiều thập kỷ và sự xuất hiện của nhiều nhóm ly khai có vũ trang.
Tháng Hai năm ngoái, hơn 100 người Philippines có vũ trang đã đi thuyền vượt biên và tấn công các lực lượng an ninh Malaysia, tạo ra một cuộc khủng hoảng an ninh trong khu vực gần khu nghỉ dưỡng Singamata.
Vào tháng 11, những kẻ có vũ trang lại tấn công vào đảo Pom-Pom, ngoài khơi Emporna, giết chết một du khách tới từ Đài Loan và bắt cóc vợ ông. Người phụ nữ sau đó đã được các lực lượng an ninh Philippines giải cứu.
Sầm Hoa
