Ngày 25/4, cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyễn Thanh Quang (SN 2004, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: Công an Quảng Bình

Trước đó, chiều 23/4, công an huyện này nhận được đơn trình báo của chị L. , (SN 1982, trú tại xã Thanh Trạch) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản gồm: 1 miếng vàng SJC (1 chỉ), 1 nhẫn đeo tay bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 2 nhẫn đeo tay bằng vàng, loại nhẫn trơn (4 chỉ), giá trị tài sản ước tính khoảng 330 triệu đồng.

Nhận đơn trình báo, Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành điều tra, truy xét.

Chưa đầy 5 tiếng sau, công an huyện này đã xác định Lê Nguyễn Thanh Quang là nghi phạm gây án.

Lực lượng chức năng đã thu hồi 1 nhẫn đeo tay bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 1 miếng vàng SJC (1 chỉ), tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 306 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, đối tượng Quang khai nhận vào ngày 21/4 đã trộm 10,5 triệu đồng của một người dân trú xã Thanh Trạch, tuy nhiên bị hại không trình báo với cơ quan công an.

Hiện cơ quan Công an huyện Bố Trạch đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Hải Sâm