- Một con cá hô vàng nặng hơn 125 kg vừa sa lưới ngư dân ở cầu Cái Gia Lớn (xã Tân Hội - TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và được bán với giá trên 300 triệu đồng.

Đại gia 'săn' cá hô từ Campuchia, Lào, Thái... làm tiệc đón Tết

'Siêu thủy quái' cá hô 200 triệu đồng xuất hiện ở Hà Nội

Clip: Bắt được cá hô vàng khủng ở Vĩnh Long (Nguồn: You tube)

Ngư dân này tình cờ bắt được con cá hô khủng trên khi giăng lưới trên sông Tiền gần cầu Mỹ Thuận.

{keywords}
Con cá hô vàng quý hiếm.

Đây là con cá hô vàng quý hiếm có chiều dài khoảng 1,5m, rộng khoảng 80cm, nặng hơn 125kg.  4 người khỏe mạnh mới cho thể đem cá lên khỏi mặt nước.

{keywords}
Cá hô khổng lồ vẫn còn sống cho đến thời điểm bán cho thương lái.

Được biết, ngày 9/12, ngư dân này đã bán cho vựa thu mua tôm cá ở huyện Mang Thít và được cơ sở này chuyển lên TP Hồ Chí Minh bán cho các nhà hàng với giá 2,5 triệu đồng/kg. Tổng trị giá con cá trên 312 triệu đồng.

{keywords}
4 người khỏe mạnh mới cho thể đem cá lên khỏi mặt nước

 

{keywords}
Con cá hô nặng trên 125kg.

 

Cá hô là loài cá quý hiếm, có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, thường sinh sống ở những sông lớn như Mê Kông nhưng chúng có thể bơi vào những kênh, rạch, sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt quá mức.

Trước việc cá hô ngày càng khan hiếm thì tại Việt Nam, cá hô đã được các nhà khoa học lai tạo và nhân giống thành công khoảng gần chục năm nay. Rất nhiều nông dân Nam Bộ đang nuôi loài cá này.

Cá hô có thể được coi là một trong những món ăn khá đắt đỏ bởi chất lượng thịt thơm ngon và đặc trưng hiếm thấy. Chính vì vậy mà giới “nhà giàu” luôn sẵn sàng chi số tiền lớn để được thưởng thức loại cá này.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Chi 140 triệu, 'rước' cá hô khủng từ Campuchia về Hà Nội

Chi 140 triệu, 'rước' cá hô khủng từ Campuchia về Hà Nội

Cá hô đỏ nặng 72kg đánh bắt ở sông Mê Kông (đoạn chảy qua Campuchia) vừa được đưa về Hà Nội phục vụ thực khách.