Tại Long An, trong vòng 2 tháng, cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 459.600 bao thuốc lá nhập lậu. Trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đã kiểm tra hàng loạt cửa hàng bán lẻ và xử phạt với bất kỳ hành vi buôn bán thuốc lá lậu nào dù là một bao. Cụ thể, tiệm tạp hoá Ngọc Tuyết (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà), tiệm tạp hoá số 165 quốc lộ N2… mặc dù bày bán với số lượng nhỏ đều bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1-3 triệu đồng.

{keywords}
Thu giữ thuốc lá nhập lậu

Tại Bình Phước, dù không còn trường hợp vi phạm công khai như trước đây nhưng nhiều tiệm tạp hóa nhỏ lẻ vẫn bán thuốc lá lậu. Một tiệm tạp hóa bán 70 bao thuốc lá điếu nhập lậu đã bị phát hiện và xử phạt tới 3 triệu đồng.

Tại các điểm nóng ở Tây Nam và Nam Trung Bộ, bước đầu ghi nhận Tây Ninh thu giữ hơn 58.000 bao, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng; Bình Dương thu giữ gần 54.200 bao; TP. Hồ Chí Minh thu giữ gần 102.600 bao; Đồng Nai thu giữ hơn 9.300 bao; Bà Rịa - Vũng Tàu thu giữ gần 8.000 bao…

Ông Phạm Đức Chinh - Cục Quản lý thị trường Long An - cho biết, trong thời gian tới, không chỉ “đánh” các đối tượng vận chuyển số lượng lớn, Long An sẽ tăng cường kiểm tra từng cửa hàng, quầy thuốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc tái phạm; kiên quyết “chặn đầu ra” của thuốc lá lậu trên thị trường dù chỉ một bao.

Tại hội nghị “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu”, được tổ chức ngày 14/12 tại Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - cho biết: "Thời gian tới, để kiểm soát thị trường cần tập trung các cơ sở kinh doanh thuốc lá nhập lậu và các mặt hàng cấm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì tiến hành khởi tố, truy tố trước pháp luật kể cả kinh doanh 01 bao thuốc lá lậu, để răn đe”.

Tổng cục Quản lý thị trường đánh giá, Nghị định 98/NĐ-CP với khung hình phạt cao đã từng bước làm thay đổi ý thức người dân, nhất là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2021, thuốc lá lậu trên thị trường nội địa sẽ giảm đáng kể. Nhiều cửa hàng bán lẻ, tiệm thuốc… đã chuyển đổi không kinh doanh các loại thuốc lá điếu nhập lậu mà chuyển sang buôn bán thuốc lá sản xuất trong nước.

Minh Hoàng